09:13 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Porsche triệu hồi hơn 50.000 chiếc Panamera và Cayenne

17:18 11/11/2019

(THPL) - Thương hiệu xe thể thao hạng sang của nước Đức đã phải chính thức triệu hồi hơn 50.000 xe, bao gồm các mẫu Panamera và Cayenne tại thị trường Bắc Mỹ, liên quan đến hệ thống cảnh báo mòn má phanh.

Theo báo điện tử Dân trí, Porsche sẽ phải triệu hồi hơn 50.000 chiếc Cayenne (bao gồm cả Cayenne S/Coupé, Turbo) và Panamera (Turbo, 4S, Hybrid, 4 Sport Turismo…) thuộc các phiên bản từ 2017 đến 2020.

Nguyên nhân là do hệ thống cảnh báo mòn má phanh không hiển thị trên cụm đồng hồ, khiến người dùng không thể biết bộ phận an toàn này đã giảm tác dụng.

Porsche triệu hồi hơn 50.000 chiếc Panamera và Cayenne. (Ảnh minh họa)

Porsche cho biết trục trặc xảy ra do lỗi lập trình cho hệ thống đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ. Theo đó, có sự xung đột khi hệ thống đèn này không thể phân biệt được nhiệm vụ hiển thị (cảnh báo má phanh mòn) và trong các chế độ lái Map Mode và Night Vision Mode.

Vào năm ngoái, Porsche cũng đã thực hiện một đợt triệu hồi tương tự với các mẫu xe của mình tại thị trường Bắc Mỹ.

Trước đó, theo báo Tiền phong, hồi tháng 6/2019, nhà sản xuất Đức cũng đã tiến hành triệu hồi 99.665 chiếc xe Cayenne và Panamera tại Mỹ. Theo thông tin từ Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA), số lượng lớn các ôtô này được trang bị một ống lót nối giữa hộp cần số và hộp số có thể bị xuống cấp theo thời gian, và sau đó bị tuột ra hoàn toàn. 

Trong trường hợp đó, tài xế có thể gạt cần số về P nhưng hộp số sẽ không hoạt động đúng theo lệnh. Điều này gây nguy cơ va chạm giữa xe Porsche bị lỗi với các phương tiện xung quanh vì nó có thể bất ngờ lăn bánh dù đang ở vị trí đỗ.

Đợt triệu hồi này dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 8, các chủ xe cần đưa những chiếc Porsche Cayenne và Panamera bị lỗi đến đại lý để được thay thế ống lót mới. Hiện tại, hãng xe Đức khuyên các tài xế cần sử dụng thêm phanh tay khi đỗ xe cho tới khi quá trình sửa chữa kết thúc.

Minh Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu