05:03 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Phú Thọ: Du khách thập phương nô nức tham dự Lễ hội đền Mẫu Âu Cơ

13:41 12/02/2019

(THPL) - Sáng ngày 11/2 (tức ngày mồng 7 tháng giêng năm Kỷ Hợi), Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ chính thức được khai hội.

Sau tiếng chiêng, trống khai hội của lãnh đạo huyện Hạ Hòa, là phần làm lễ, rước kiệu, lễ vật từ đình về Đền Mẫu Âu Cơ tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ, cầu mong Tổ Mẫu phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, bách gia trăm họ luôn bình an, hạnh phúc, đất nước hùng cường, phát triển và thịnh trị...

Hình ảnh lễ tế nữ quan Đền Mẫu Âu Cơ thu hút sự quan tâm của nhiều du khách thập phương.
Rất nhiều du khách thập phương đổ về Đền Mẫu Âu cơ đề cầu bình an.

Đặc biệt, nghi thức quan trọng nhất trong phần lễ là tế nữ quan theo nghi thức truyền thống được thực hiện bởi 12 cô gái thanh tân trong trang phục áo dài, đầu đội khăn kim tuyến, thắt lưng dải lụa, chân đi hài thêu. Chủ tế nữ mặc bộ lễ phục màu đỏ.

Tương truyền, Âu Cơ kết duyên cùng Lạc Long Quân, hạ sinh được một bọc trăm trứng nở thành một trăm người con. Sau khi các con khôn lớn đã chia 50 người con theo mẹ lên núi, 50 người con theo cha xuống biển. 

Trong 50 người con theo mẹ thì người con đầu lên nối ngôi vua, lấy niên hiệu Hùng Vương thứ nhất, đặt tên là nước Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu, truyền 18 đời Vua Hùng, trị vì đất nước trong 2621 năm (từ năm Nhâm Tuất 2879 đến năm 258 TCN).

Trên hành trình Mẹ Âu Cơ đưa 49 người con còn lại đi từ hạ lưu sông Hồng cứ theo con sông mà đi ngược lên, người thì xuống sông mò bắt tôm cá; người lên bờ sông làm nghề trồng cấy… Họ ở lại dần trên đường đi, và cuối cùng còn một số người con theo Mẹ Âu Cơ đến nơi đây khai phá, lập ấp, dạy dân cấy lúa, trồng dâu, nuôi tằm (nay là xã Hiền Lương - Hạ Hòa - Phú Thọ).

Việc tổ chức Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ nhằm mục đích giáo dục đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh, xây dựng đời sống văn hóa; duy trì và nâng cao giá trị truyền thống lễ hội Phú Thọ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Nhờ những nét văn hóa truyền thống, mang đậm tính nhân văn sâu sắc, năm 1991, Đền Thờ Tổ mẫu Âu Cơ đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Ngày 23/1/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức công nhận tín ngưỡng thờ Tổ Mẫu Âu Cơ - Đền Mẫu Âu Cơ được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Trước đó, UBND huyện Hạ Hòa cũng đã lên phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự; công tác an toàn trước, trong và sau khi lễ hội diễn ra.

Thanh Huyền

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu