04:37 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Phát hiện xe tải đang chở hàng tấn nầm lợn "bẩn" đi tiêu thụ

15:34 04/01/2019

(THPL) - Ngày 4/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã thu giữ gần 2,5 tấn nầm lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Theo báo An ninh thỉ đô, trước đó, khoảng 19h30 ngày 28/12/2018, tổ công tác CATP Lạng Sơn phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra xe ôtô tải BKS 89C -122.38 chạy hướng Lạng Sơn - Bắc Giang do Nguyễn Văn Đông (SN 1993, trú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) điều khiển.

Số nầm lợn không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: ANTĐ)

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện toàn bộ hàng hóa trên thùng xe đều là nầm lợn đông lạnh, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Số nầm lợn này được đựng trong 45 thùng xốp bọc kín với tổng trọng lượng 2.450kg.

Bước đầu, tài xế Nguyễn Văn Đông trình bày nhận vận chuyển số hàng trên cho 1 đối tượng không quen biết từ khu vực TP Lạng Sơn đến Bắc Giang để tiêu thụ, nếu trót lọt sẽ được nhận tiền công 500.000 đồng.

Bên cạnh đó, theo thông tin trên báo Lao động, vào sáng 29/12, Công an TP.Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 17 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) cũng đã thu giữ một số lượng lớn nầm lợn bẩn đang được vận chuyển để tiêu thụ. Lái xe là Đặng Văn Quang (SN 1987 quê Hưng Yên).

Toàn bộ số nầm lợn bị thu giữ có trọng lượng ước tính 2,5 tấn. Mặc dù vẫn còn nguyên nhãn mác xuất xứ, nhưng quan sát cho thấy, sản phẩm đã xuất hiện nhiều chỗ mốc xanh, mốc đỏ và có chỗ phân hủy.

Thiếu tá Hoàng Văn Hiệu - Đội 6, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Công an TP.Hà Nội) cho biết: "Theo tài liệu trinh sát, toàn bộ số nầm lợn này được chuyển từ Lạng Sơn. Vì ở vùng biên giá mua rất rẻ nên khi về tới Hà Nội, các đối tượng sẽ hét giá thực phẩm gấp 4 - 5 lần để kiếm lời".

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu