21:23 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Phát hiện văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ học tại TPHCM

12:01 13/02/2020

(THPL) - Tối ngày 12/2/2020, trên mạng xã hội xôn xao, xuất hiện văn bản 291/GDĐT-VP, do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Hồng Sơn ký ngày 12/2, cho phép học sinh nghỉ học tiếp đến hết ngày 21/2.

Theo báo Giáo dục Việt Nam, đại diện lãnh đạo Sở này đã lên tiếng, và cho biết rằng, đây là văn bản giả mạo, không có thật. Cho tới nay, Sở này chỉ mới cho học sinh trên địa bàn nghỉ 2 lần, lần gần đây nhất là đến hết ngày 16/2. 

 Cũng trong ngày 12/2, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với các cơ quan có liên quan báo cáo lại tình hình chuẩn bị đón học sinh quay trở lại bình thường vào ngày 17/2.

Văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ học tại TP HCM (ảnh minh họa)

Trước tình hình văn bản giả đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, gây hoang mang cho giáo viên, học sinh và phụ huynh, sáng 13/2, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đã có văn bản khẳng định văn bản cho nghỉ học đến hết ngày 21/2 là giả.

Theo báo Tiền phong, trước đó, ngày 06/2 Sở GDĐT TP.HCM đã gửi Tờ trình tới Thường trực UBND TP.HCM về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16/2. UBND TP.HCM đã đồng ý cho học sinh toàn TP nghỉ học đến hết ngày 16/2. Đây là văn bản mới nhất tới thời điểm này về việc cho học sinh toàn thành phố nghỉ học.

Được biết, theo hệ thống giám sát bệnh do chủng mới của virus Corona, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid - 19) tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn liên tục được cập nhật. Theo đó, tính đến hôm nay 13/2, số ca xác định là 03; số ca nghi ngờ là 31 trường hợp (trong ngày: 01 trường hợp, những ngày trước: 30 trường hợp), kết quả âm tính; số người tiếp xúc cần theo dõi là 44 trường hợp, trong đó 15 ca đã kết thúc theo dõi, 18 ca đang được cách ly tập trung và 11 ca đang cách ly tại nhà; số người nhập cảnh được giám sát là 2.700. Trong đó, 446 người đã kết thúc thời gian cách ly. Số còn đang cách ly là 2.254 người (2.227 người đang cách ly tại nhà và 27 được cách ly tập trung).

Phương Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu