06:34 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Phát hiện một thi thể ở khu vực tàu Hải Thành 26 bị chìm

15:59 30/03/2017

(THPL) – Trong lúc tìm kiếm, tàu của lực lượng hải quân phát hiện một thi thể gần khu vực tàu Hải Thành 26 BLC bị chìm.

Trưa nay (30/3), đại diện Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết, đơn vị này đã quyết định thuê đội thợ lặn để tìm kiếm vị trí tàu Hải Thành 26 bị chìm. Trung tâm đã thuê 8 thợ lặn thuộc Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam để hành trình ra hiện trường.

Ông Lê Mạnh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cứu nạn - Cứu hộ, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, lực lượng cứu hộ vừa vớt được một thi thể nổi trên biển, gần khu vực tàu Hải Thành 26 BLC bị chìm.

Chiếc xuồng cứu nạn từ tàu Hải Thành 26 được lực lượng tìm kiếm cứu nạn phát hiện sau khi tàu chìm (ảnh Vietnam MRCC cung cấp).

Ông Tiến cho hay, thi thể này được tàu của lực lượng Hải quân tìm thấy vào lúc 12h30 cùng ngày. "Thi thể nạn nhân đã được đưa lên tàu và các lực lượng đang xác minh lai lịch", ông Tiến thông tin.

Đến 15h30, thi thể được xác định là ông Lương Văn Quỳnh, Đại phó tàu Hải Thành 26 BLC.

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, hiện tại vẫn đang có 5 tàu tham gia phối hợp tìm kiếm ở khu vực tàu Hải Thành 26 gặp nạn. Bên cạnh đó, còn có những tàu đang hoạt động trong khu vực cũng được huy động tìm kiếm.

Lực lượng tìm kiếm vẫn đang tiến hành song song việc tìm các thuyền viên trên mặt nước và khu vực tàu bị chìm.

Trưa cùng ngày, ông Lê Mạnh Tiến cho biết, lực lượng cứu hộ điều động tổ thợ lặn chuyên nghiệp đến vị trí tàu chìm để tiếp cận xác tàu. Thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và sĩ quan boong Hoàng Tiến Khôi cũng được đưa ra vị trí tàu chìm để phục vụ công tác tìm kiếm.

Hiện vùng biển tàu Hải Thành 26 BLC bị chìm có gió cấp 5-6, sóng cao 2-3 m gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

Trước đó, vào khuya 27/3, tàu Hải Thành 26 BLC đang lưu thông ngoài khơi thì va chạm với tàu khác chưa rõ số hiệu. Vị trí tai nạn khoảng 10 độ 18,9 phút vĩ độ Bắc, 107 độ 45,6 phút kinh độ Đông, cách mũi Vũng Tàu khoảng 43 hải lý về phía Đông. Trên tàu có 11 thuyền viên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm 3 đã huy động tàu Petrolimex 14 đang hoạt động gần khu vực đến tìm kiếm. Đồng thời điều động 2 tàu SAR 413 và SAR 272 rời cầu ra hiện trường để tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Tại hiện trường, tàu Petrolimex 14 đã phát hiện 2 phao bè và cứu được 2 thuyền viên.

Lan Anh (Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu