22:58 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Phá 2 đường dây ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ

11:09 03/10/2019

(THPL) - Chỉ trong một tuần, Công an TP.HCM đã triệt phá 2 đường dây buôn bán chất cấm từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ, thu giữ hơn 25 kg ma túy.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM, sau thời gian theo dõi đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua khu vực tỉnh An Giang, lực lượng cảnh sát điều tra đã bắt hàng chục đối tượng trong 2 vụ án ma túy lớn từ Campuchia về về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ - báo Lao động đưa tin.

Đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh CA cung cấp.

Theo đó, trong 2 ngày 16 và 17/9/2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triển khai lực lượng bắt giữ được 4 đối tượng gồm: Mai Thị Hương (đối tượng cầm đầu), Huỳnh Tấn Thanh, Phạm Hạo An và Dương Hữu Thiện. Tang vật thu giữ khoảng 12,45 kg ma túy tổng hợp các loại (trong đó có hơn 2,3 nghìn viên thuốc lắc,  hơn 10kg Ketamin, và 1,1kg ma túy đá), 100 triệu đồng cùng nhiều công cụ phương tiện khác.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi, vai trò của mình trong vụ án trên. Trong đó đối tượng Hương đã nhiều lần tổ chức vận chuyển ma túy từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh, mỗi lần khoảng 10kg ma túy các loại.

Trong 2 ngày 21 và 22.9.2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an triệt phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia. Cầm đầu đường dây này, là đối tượng Nguyễn Thành Phát cùng 7 đối tượng Nguyễn Phước Thịnh, Trần Văn Trung, Lê Tuấn Bình, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Minh Phú, Trần Nguyễn Hoàng Tú, Huỳnh Chánh Hùng.

Theo Tri thức trực tuyến, qua khám xét, cảnh sát thu giữ khoảng 12,45 kg ma túy tổng hợp (hơn 2,3 nghìn viên thuốc lắc, 10,3 kg ketamin, 1,1 kg ma túy đá), 100 triệu đồng cùng nhiều công cụ phương tiện khác.

Đến ngày 21-22/9, Phòng PC04 phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) triệt phá thêm một đường dây vận chuyển ma túy khác do Nguyễn Thành Phát cầm đầu.

Ngoài Phát, cảnh sát còn bắt giữ Nguyễn Phước Thịnh, Trần Văn Trung, Lê Tuấn Bình, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Minh Phú, Trần Nguyễn Hoàng Tú, Huỳnh Chánh Hùng. Cảnh sát thu giữ khoảng 13,3 kg ma túy tổng hợp (trong đó có 6,3 kg Ketamin).

Các nghi phạm khai nhận giấu ma túy vào trong lốc máy ôtô, sau đó gửi qua đường xe khách từ Campuchia đưa về thành TP.HCM tiêu thụ.

Minh Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu