07:35 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Truy tố "trùm" đường dây ma túy 100 tỷ đồng

15:01 05/07/2019

(THPL) - Cơ quan điều tra xác định Trần Văn Bằng cùng đồng bọn đã giao dịch trót lọt 476 bánh heroin, có tổng giá trị gần 100 tỷ đồng.

Theo Vnexpress, cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố chủ mưu Trần Văn Bằng (32 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Phúc) về các tội 'Tàng trữ trái phép chất ma túy' và 'Mua bán trái phép chất ma túy'.

Liên quan vụ án, Trần Văn Thành (em họ của Bằng, 31 tuổi) và 10 đồng phạm bị đề nghị truy tố cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trần Văn Thành cùng số heroin khi bị bắt giữ. (Ảnh: Vnexpress)

Theo Tri thức trực tuyến, trước năm 2018, nguồn tin trinh sát xác định Bằng tổ chức đường dây mua bán ma túy để đưa sang nước thứ 3 tiêu thụ. Trong số chân rết của ông trùm, có Trần Văn Thành (em họ Bằng).

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng công an các tỉnh Cao Bằng, Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển lập chuyên án triệt phá.

Khuya 23/2/2018, Bằng lái xe bán tải từ Cao Bằng về Vĩnh Phúc. Thành lái ôtô Hyundai 4 chỗ chở 288 bánh heroin đi theo sau.

Đến quốc lộ 3 đoạn qua xã Bạch Đằng, huyện Hòa An (Cao Bằng), tổ tuần tra Cục CSGT ra hiệu dừng xe của Bằng để kiểm tra. Thấy cảnh sát, tài xế lái ôtô lao thẳng vào xe công vụ.

Lực lượng chức năng lập tức bao vây, nổ súng và xịt hơi cay rồi khống chế ông trùm 32 tuổi. Khám xe, công an tìm thấy một lượng nhỏ hồng phiến và heroin để Bằng sử dụng.

Phát hiện anh họ bị chặn bắt, Thành vứt lại túi chứa 288 bánh heroin (trị giá gần 60 tỷ) rồi quay đầu xe bỏ chạy. Sau hơn 20 km truy đuổi, cảnh sát bắt được Thành.

Khám xét nơi ở của Bằng ở huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), Ban chuyên án thu thêm 100 viên ma túy tổng hợp và một tỷ đồng. Mở rộng điều tra, cảnh sát lần lượt bắt giữ nhiều chân rết trong đường dây ma túy.

Kết quả điều tra xác định, từ 2017-2018, Bằng và đồng bọn đã giao dịch 476 bánh heroin (tổng trị giá gần 100 tỷ đồng). Hàng cấm chủ yếu được mua ở Sơn La và Hòa Bình với giá gần 200 triệu mỗi bánh.

Mỗi lần vận chuyển hàng cấm, Bằng sai đàn em cắm chốt ở nhiều cung đường để cảnh giới. Còn ông trùm cùng em họ trực tiếp lái xe chở ma túy.

Minh Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu