07:24 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Ông Lê Anh Xuân được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Thanh Hóa

14:54 18/01/2020

(THPL) - Sáng ngày 17/1, tại TP. Thanh Hóa diễn ra lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ TP. Thanh Hóa, công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y kết quả bầu ông Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tỉnh Thanh Hóa đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y kết quả bầu đồng chí Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao quyết định và chúc mừng đồng chí Lê Anh Xuân đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định cho ông Lê Anh Xuân.

Trước đó, Ban chấp hành Đảng bộ TP Thanh Hóa đã tổ chức họp để bầu chức danh Bí thư TP. Thanh Hóa với số phiếu được bầu là 100%.

Với việc được bầu giữ chức Bí thư TP. Thanh Hóa, ông Lê Anh Xuân là người đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa vừa giữ chức Bí thư, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

Được biết, ông Lê Anh Xuân (SN 1973), trú tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, ông Xuân có trình độ thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Trước khi được bầu làm Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, ông Xuân từng giữ các vị trí Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, Phó bí thư, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 22/1/2018, ông Lê Anh Xuân đã được HĐND TP. Thanh Hóa bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa và đến hôm nay 17/1/2020, ông Xuân được bầu giữ thêm chức Bí thư thành ủy TP. Thanh Hóa.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Anh Xuân cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời, bày tỏ đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm của bản thân để cố gắng phấn đấu đưa TP. Thanh Hóa ngày càng phát triển hơn nữa.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu