20:48 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nữ sinh điều dưỡng của ĐH Y Dược Huế tạo ấn tượng tốt tại VMU 2017

19:55 13/12/2017

Một trong những thí sinh gây ấn tượng trong đêm chung kết Hoa khôi sinh viên 2017 là Hoàng Thị Châu Ngọc, sinh viên ngành Điều dưỡng, trường Đại học Y dược Huế với vẻ đẹp dịu dàng và ngọt ngào.

12122017-053004-711-IMG_7366
Hoàng Thị Châu Ngọc sinh viên ngành điều dưỡng - trường Đại học Y dược Huế

"Danh vị hoa khôi vì thế không phải đơn thuần là một trách nhiệm, mà nó là một niềm vinh dự, một cơ hội để người đăng quang trở thành người tốt nhất mà bạn có thể trở thành." - Châu Ngọc chia sẻ.

Với Châu Ngọc, Hoa khôi Sinh viên là sân chơi bổ ích, thú vị. Cô tham gia với mong muốn được rèn luyện và phát triển bản thân.

Nói về điều khiến bản thân tâm đắc, Châu Ngọc tâm niệm: "Em từng xem một bức ảnh và em rất thích, đó là bức ảnh một người có vóc người nhỏ đang mang trên vai mình một khối gạch thật lớn và bước chân xuống thuyền. Bức ảnh có tựa: Con người ta sẽ không biết mình mạnh mẽ như thế nào khi mạnh mẽ là sự lựa chọn cuối cùng.

Và em cũng tin rằng, khả năng của con người là vô hạn, khi đặt bản thân mình trong những thử thách thì khả năng đó sẽ được thúc đẩy để phát triển. Đó cũng là cách để ta hoàn thiện bản thân mình." 

12122017-053831-068-IMG_7533
Vẻ dịu dàng và thông minh của cô sinh viên trường Y dược Huế gây ấn tượng với BGK

Tham gia Hoa khôi Sinh viên, Châu Ngọc nhận được sự ủng hộ của cả gia đình, bạn bè và các thầy cô giáo. Cô cảm thấy đó là nguồn động viên rất lớn với bản thân. Hơn hết, cô đã cảm nhận được sự quan tâm yêu thương mà mọi người dành cho mình. 

Nói về thế mạnh của mình để chinh phục được ngôi vị Hoa khôi, Châu Ngọc cho biết: "Thế mạnh lớn nhất theo em nghĩ mà em có đó là sự hòa đồng, tinh thần cầu tiến và sự chân thành."

12122017-054023-748-IMG_7538
Hoàng Thị Châu Ngọc luôn  tâm đắc câu "Ngọc có mài mới sáng"

Chia sẻ về trách nhiệm cần có của một hoa khôi sinh viên, Châu Ngọc tâm sự: "Một Hoa khôi Sinh viên nên phấn đấu và rèn giũa bản thân mình từng ngày để xứng đáng là một người đại diện cho vẻ đẹp thông minh, năng động của sinh viên Việt Nam. Hoa khôi phải có trách nhiệm với danh vị mà mình đạt được, phải hài hòa cuộc sống cá nhân với những hoạt động mà một hoa khôi sinh viên sẽ  tham gia để có thể truyền đi những thông điệp đẹp đẽ nhất đến mọi người. 

Em vẫn tin rằng, "ngọc có mài mới sáng". Khi đạt được bất cứ một danh hiệu gì thì bản thân người đạt được danh hiệu đó cũng là viên ngọc, nhưng vẫn chưa đạt được phong độ sáng nhất. Sự trau dồi bản thân từng ngày,  tích cóp kiến thức và kinh nghiệm mới có thể khiến viên ngọc đó sáng nhất có thể.

Danh vị hoa khôi vì thế không phải đơn thuần là một trách nhiệm, mà nó là một niềm vinh dự, một cơ hội để người đăng quang trở thành người tốt nhất mà bạn có thể trở thành."

12122017-053153-751-IMG_7456
Chúc cho Hoàng Thị Châu Ngọc đạt ước mơ lớn sau cuộc thi Hoa khôi sinh viên 2017

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 do Hội LHTNVN, Hội SVVN chỉ đạo, Cổng Tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, Tập đoàn IMC - TodayTV và Công ty TNHH Đầu tư Bảo Ninh phối hợp tổ chức cho các học viện, đại học và cao đẳng trên cả nước, với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim cương: nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Vòng khởi động cuộc thi được tổ chức tại 52 trường Đại học trên cả nước. 3 vòng sơ khảo được tổ chức tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt, Tp.HCM và Cần Thơ; bán kết được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.HCM; chung kết xếp hạng được tổ chức ngày 17/12 tại Tp.HCM.

 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu