00:04 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nổ mỏ than tại miền Bắc Trung Quốc, 16 người mắc kẹt

21:03 18/11/2019

(THPL) - Một vụ nổ khí đốt đã xảy ra trong mỏ than ở thành phố Bình Dao, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc trong khi có 34 thợ mỏ đang làm việc.

Theo Tân Hoa Xã, các cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết, 16 người đã mắc kẹt trong một vụ nổ khí đốt trong mỏ than ở thành phố Bình Dao, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc nước này chiều 18/11.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ trong một vụ nổ mỏ than ở Trung Quốc. (Nguồn: EPA)

Cơ quan Quản lý an toàn mỏ than tỉnh Sơn Tây thông báo điều tra sơ bộ cho thấy vào thời điểm xảy ra vụ nổ, trong hầm mỏ có 34 thợ mỏ đang làm việc, trong đó 18 người đã được giải cứu và 5 người nhập viện.

Hiện lực lượng chức năng đang triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Theo báo Hà Nội mới, trước đó, hồi tháng 7/2019 tại Trung Quốc cũng đã xảy ra 2 vụ tai nạn tại mỏ khai thác than. Cụ thể, ngày 31/7, đã có 7 người thiệt mạng trong một vụ nổ mỏ than ở tỉnh Qúy Châu, Tây Nam Trung Quốc.

Vụ tai nạn thứ hai xảy ra ngày 7/7 khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 13 người bị thương do rò rỉ khí độc tại một mỏ than thuộc tỉnh Thiểm Tây, miền Bắc Trung Quốc. Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra tại một mỏ than đá của Tập đoàn Tongmei, khi khí độc bị rò rỉ và lan tới nơi các thợ mỏ làm việc.

Tai nạn hầm mỏ thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc do những quy định lỏng lẻo về an toàn lao động.

Minh Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu