03:50 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Kiên Giang: Nỗ lực vì các nạn nhân chất độc da cam

08:22 30/06/2018

(THPL) - Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Kiên Giang đã chủ động vận động, tuyên truyền khơi dậy và phát huy truyền thống “tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn” của mọi thành viên trong xã hội, nêu cao tinh thần tự nguyện ủng hộ theo khả năng của mình, góp phần tạo thêm nguồn lực giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam từng bước vươn lên trong cuộc sống.

20180207_083544
Thăm và tặng quà nạn nhân chất độc da cam nhân dịp Tết Nguyên đán 2018

Với tinh thần trách nhiệm cao vì an sinh cuộc sống của các nạn nhân da cam, Tỉnh hội đã vận động được 90.000.000 đồng, trong đó, tiền mặt là 37.000.000 đồng, quà trị giá 53.000.000 đồng. Bằng nguồn tiền vận động, Tỉnh hội đã tổ chức Đoàn gồm các thành viên Ban Chấp hành Tỉnh hội và các mạnh thường quân đi thăm, chúc Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và tặng quà các nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện: An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Giồng Riềng, Gò Quao, Châu Thành, Tân Hiệp, Hòn Đất, Kiên Lương, Hà Tiên.

Tỉnh hội vận động các cơ sở thờ tự và mạnh thường quân tặng 103 phần quà trực tiếp cho các gia đình người khuyết tật nghèo tại huyện Giồng Riềng, tổng số quà trị giá 53.000.000 đồng. Ngoài ra, trong phối hợp hoạt động, Tỉnh hội còn vận động Ban bảo vệ di tích đình Nguyễn Trung Trực hỗ trợ 2.000 kg gạo trị giá 24.000.000 đồng làm quà Tết tặng nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo các huyện; vận động Nhóm từ thiện Tuệ Tâm xây dựng cầu nông thôn để phục vụ cho việc đi lại của nhân dân ở vùng sâu của các huyện như cầu Ngô Quyền (Tuệ Tâm 15) tại ấp 10 Chợ A, xã Đông Hưng, huyện An Minh, với tổng trị giá 110.000.000 đồng; trong dịp khánh thành cây cầu mới, nhóm từ thiện Tuệ Tâm đã tặng 13 suất học bổng cho học sinh cấp III, mỗi học bổng trị giá 1.200.000 đồng và 25 suất quà tặng người khuyết tật nghèo, mỗi suất 230.000 đồng.Thành hội đã phối hợp vận động, phân bổ 50 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng, tổng trị giá 25.000.000 đồng. Ban Bảo vệ di tích đình Nguyễn Trung Trực hỗ trợ 500 kg gạo và 50 thùng mì đi thăm và tặng quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo trên địa bàn thành phố Rạch Giá.

Tổng số tiền trợ giúp trong 6 tháng đầu năm 2018 là 290.400.000 đồng,trong đó, số tiền trợ giúp từ nguồn quỹ vận động tiền mặt là 237.400.000 đồng.

Để đạt được kết quả trên, Tỉnh hội luôn chủ động phối hợp với các cơ quan, đoàn thể … trên địa bàn tỉnh trong công tác vận động và ủng hộ, chăm lo nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật khi Tỉnh ủy và UBND tỉnh tổ chức các sự kiện có liên quan đến các đối tượng, từ đó đã tạo được lòng tin trong cộng đồng, uy tín đối với các cấp lãnh đạo và tạo điều kiện hoạt động tốt cho Hội.

Bà Trần Thu Vân, chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2018, hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông, các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các hoạt động của Trung ương Hội liên quan đến nạn nhân chất độc da cam để hướng dẫn, giải thích cho các đối tượng nạn nhân CĐDC; đồng thời góp phần phát hiện những sai trái trong việc làm giả hồ sơ để hưởng chính sách nạn nhân chất độc da cam. Khơi dậy và phát huy truyền thống “tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn” của mọi thành viên trong xã hội, nêu cao tinh thần tự nguyện ủng hộ theo khả năng của mình, góp phần tạo thêm nguồn lực giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Vận động đối tượng nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật chấp hành và thực hiện tốt các phong trào tại địa phương tùy theo khả năng của gia đình, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, đưa cuộc sống của bản thân và gia đình ngày càng vươn lên. Vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ cất nhà cho đối tượng gia đình nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, tặng xe cho những nạn nhân chất độc da cam bị bại não và trợ giúp tiền khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, trợ giúp gạo hàng tháng cho gia đình nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (có từ 2 nạn nhân trở lên), hỗ trợ vốn vay không tính lãi cho những hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam có điều kiện chăn nuôi, sản xuất, tặng học bổng năm học 2018-2019 các em học sinh là nạn nhân CĐDC và người khuyết tật hoàn cảnh khó khăn có tinh thần vượt khó trong học tập, xây dựng 02 cây cầu nông thôn tại huyện U Minh Thượng và huyện Gò Quao.

Phối hợp vận động các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm … ủng hộ, giúp đỡ đi thăm, động viên và tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam nhân dịp kỷ niệm “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8)” tỉnh Kiên Giang và Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, tuyên truyền cho các nạn nhân chất độc da cam và người bị nghi nhiễm là nữ trong độ tuổi sinh sản về việc tầm soát thai kỳ trong thời kỳ mang thai; vấn đề chăm sóc các con bị bệnh tật, nhất là trẻ em nữ.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu