12:24 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Ninh Hiệp: Điểm nóng trung chuyển hàng hóa từ biên giới về Hà Nội

16:26 19/01/2017

(THPL) – Ninh Hiệp là điểm nóng phức tạp và rất thuận tiện cho việc trung chuyển hàng hóa từ các tỉnh biên giới về Hà Nội.

Đó là nhận định của ông Nguyễn Ngọc Thuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại (BCĐ 389) huyện.

Ông Thuần cũng kiến nghị các lực lượng chức năng Trung ương, thành phố hỗ trợ huyện Gia Lâm trong công tác phối hợp kiểm tra, xử lý đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại tại địa bàn Ninh Hiệp và các tuyến đường vận chuyển hàng hóa đi qua địa bàn Gia Lâm.

Theo đánh giá của BCĐ 389 huyện Gia Lâm thì chợ Ninh Hiệp nằm giữa các tuyến đường quốc lộ 1A, 1B- là các tuyến đường trung chuyển hàng hóa chủ yếu từ cửa khẩu Lạng Sơn, Móng Cái, Cao Bằng, Lào Cai về Hà Nội. Các mặt hàng buôn lậu, gian lận thương mại chủ yếu là vải, quần áo, các sản phẩm dược liệu, hàng hóa tiêu dùng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra hàng hóa kinh doanh tại chợ Ninh Hiệp. Ảnh: Internet.

Phương thức thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi hơn, hàng hoá thường được tập kết ở các tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên,… khi có điều kiện thuận lợi hàng hoá sẽ được phân chia nhỏ lẻ và chuyên chở bằng xe tải nhỏ, xe thô sơ len lỏi qua các tuyến đường thôn, xóm tập kết về Ninh Hiệp, gây khó khăn cho công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả.

Ninh Hiệp có truyền thống buôn bán vải, quần áo, thuốc nam, thuốc bắc từ nhiều năm nay và ngày càng tăng nhanh về số hộ kinh doanh. Việc nhận thức và hiểu biết pháp luật của các tổ chức, cá nhân hộ gia đình trong chấp hành các quy định pháp luật trong kinh doanh thương mại và dịch vụ còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, Chợ Ninh Hiệp còn là địa điểm kinh doanh hàng hoá do nước ngoài sản xuất nhưng không có hoá đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ; kinh doanh hàng hoá giả nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam... có chiều hướng gia tăng. Vẫn còn các sản phẩm và nguyên vật liệu thuốc nam, thuốc bắc không có nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người tiêu dùng.

Địa bàn toàn xã Ninh Hiệp có tổng số 2.074 hộ kinh doanh và 95 doanh nghiệp, 1 cụm công nghiệp với diện tích trên 60 ha, thu hút 18 doanh nghiệp đầu tư kinh doanh. Thực tế năm 2016, số các hộ kinh doanh có sử dụng hoá đơn, sổ sách bán hàng rất thấp (theo thống kê chỉ có 76 hộ/2074 hộ kinh doanh). Có tới 96% các hộ nộp thuế nhà nước theo hình thức khoán hàng tháng, dẫn đến tình trạng kinh doanh mua bán hàng hoá không có hoặc không lưu giữ hoá đơn chứng từ theo qui định.

Hàng hóa được các đầu lậu tập kết tại vùng biên vận chuyển về các tỉnh, rồi chia lẻ về Hà Nội. Họ thường dùng hai xe ô tô chở lên. Các xe này có số lượng hàng và chủng loại hàng giống nhau. Toàn bộ các xe chở hàng này chỉ có 01 bộ hóa đơn chứng từ. Nếu bắt được xe 1 xe trong các xe này thì giấy tờ đó lập tức sẽ được chuyển đến.

Thủ đoạn này là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho các lực lượng chức năng. Một phần hàng hóa có hóa đơn chứng từ đầy đủ được chủ hàng nhập về và bán lẻ cho người mua hàng. Tuy nhiên, giá trị hàng hóa viết trên hóa đơn là rất thấp so với giá trị thực của hàng hóa đó. Bản thân chủ hàng và các người mua hàng không nhận thức đầy đủ các quy định của pháp luật, vì vậy, họ không có nhu cầu xuất hóa đơn và nhận hóa đơn đi kèm với số lượng hàng hóa khi lưu thông. Hàng hóa là vải may mặc khi đã về đến Ninh Hiệp thì phần lớn biên vải không còn, vì vậy mà gây khó khăn cho lực lượng chức năng xác định là hàng nhập ngoại hay hàng sản xuất trong nước.

Minh Thu (T/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu