13:23 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Những điểm ấn tượng nhất về lễ khai giảng năm học 2019 – 2020

10:33 05/09/2019

(THPL) - Sáng nay (5/9), lễ khai giảng năm học 2019-2020 được tổ chức thống nhất trên cả nước. Hơn 24 triệu trẻ mầm non, học sinh phổ thông tràn ngập tinh thần chào đón ngày khai trường khởi đầu một năm học mới.

Học sinh cả nước hân hoan chào đón năm học mới

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT có hơn 24 triệu học sinh, sinh viên tham dự lễ khai giảng năm học 2019 -2020. 

Ngay từ rất sớm, khắp các ngả đường các học sinh đã được phụ huynh chở đến cổng trường với tâm lý vui vẻ. Bạn nào cũng diện chiếc áo sơ mi mới nhất. Riêng những nữ sinh cấp 3 thì thi nhau khoe dáng trong những chiếc áo dài trắng tinh khôi.

Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, chương trình khai giảng sẽ có các nghi thức: đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước. Có thể tổ chức một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với điều kiện nhà trường và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh để tạo không khí vui tươi.

Học sinh cả nước rộng ràng trong không khí chào đón năm học mới 2019 - 2020 
Trên khuôn mặt của giáo viên và học sinh đều hiện rõ niềm vui 
Chương trình khai giảng sẽ có các nghi thức: đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước.

Riêng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tổ chức khai giảng dưới hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ.

Dự báo quy mô học sinh năm học 2019 – 2020, cả nước có khoảng 5.517.000 trẻ mầm non, trong đó trẻ nhà trẻ là 932.000, mẫu giáo là 4.585.000 em.

Giáo dục phổ thông có 17.055.000 học sinh, gồm 8.660.000 học sinh tiểu học, 5.550.000 học sinh trung học cơ sở và 2.599.000 học sinh trung học phổ thông. Riêng quy mô đại học chính quy đạt 1.518.986 sinh viên.

Cũng theo ghi nhận thực tế  của PV Thương hiệu và Pháp luật, về cơ bản khai giảng năm nay nhẹ nhàng hơn các năm trước.Chẳng hạn như: bóng bay hay một số vật liệu gây hại cho môi trường đã được hạn chế. Thậm chí nhiều hiệu trưởng từ miền Bắc cho đến miền Nam đã lên tiếng hưởng ứng tinh thần chung là bảo vệ môi trường từ Bộ GD&ĐT.

Đặc biệt, tại điểm khai giảng Trường tiểu học Hạ Đình và THCS Hạ Đình (nơi gần nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Động) mọi hoạt động khai giảng diễn ra bình thường.

Nhiều phụ huynh có con vào học tại trường tiểu học Hạ Đình cho biết: “Thông tin ô nhiễm không khí sau vụ cháy cũng làm gia đình lo lắng, nhưng khi đưa con đến trường, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường”…

Lãnh đạo gửi thư chúc mừng, "xin phát biểu ngắn gọn" tại khai giảng năm học mới

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng tới toàn ngành giáo dục trước thềm khai giảng năm học 2019 -2020.

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà ngành giáo dục đã đạt được trong năm 2018 - 2019.

Đặc biệt trong năm học mới 2019 – 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn ngành giáo dục tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2016-2021.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 tại Trường THPT Sơn Tây (Hà Nội).

Cũng trong không khí ngày hội khai trường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 tại Trường THPT Sơn Tây (Hà Nội).

Mở đầu phần phát biểu, Thủ tướng nhắc đến tinh thần "hạn chế lãnh đạo, đại biểu phát biểu trong lễ khai giảng". Với tinh thần nêu gương, Thủ tướng cho hay với đề xuất của Bộ trưởng Bộ GDĐT, ông "xin được chia sẻ ngắn gọn trong ít phút".

Thủ tướng cũng đã gửi lời thăm hỏi và chúc mừng các thầy cô và học sinh Trường THPT Sơn Tây có một năm học mới thành công; đồng thời ghi nhận những kết quả đạt được của ngành giáo dục năm học vừa qua.

Huyền Chi

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu