13:43 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nhà Trắng chính thức cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng toàn cầu

11:39 20/12/2017

(THPL) - Nhà Trắng ngày 19/12 chính thức cáo buộc Triều Tiên "chịu trách nhiệm trực tiếp" trong vụ tấn công bằng mã độc WannaCry lây lan toàn cầu vào hồi tháng 5/2017.

Vụ tấn công ảnh hưởng đến hơn 300.000 máy tính tại các bệnh viện, công ty và ngân hàng ở 150 quốc gia hồi tháng 5/2017, gây ra thiệt hại hàng tỷ USD. Trong phát biểu ngày 18/12, đại diện Nhà Trắng khẳng định Triều Tiên đứng sau vụ việc.

Trong bài viết với tiêu đề “Chính thức: Triều Tiên đứng sau mã độc WannaCry” được đăng trên tờ Wall Street Journal ngày 17/12, cố vấn Tom Bossert khẳng định “sau cuộc điều tra cẩn thận, Nhà Trắng chính thức tuyên bố Triều Tiên đứng sau mã độc WannaCry” hồi tháng 5. 

“Mặc dù nạn nhân có trả tiền chuộc đi nữa, hệ thống máy tính của họ vẫn không được mở khóa. Vụ tấn công đã khiến thế giới thiệt hại hàng tỷ USD. Triều Tiên phải chịu trách nhiệm trực tiếp” - cố vấn an ninh nội địa tuyên bố.

tom_bossert_bolm
Thomas Bossert, cố vấn của Tổng thống Donald Trump về An ninh Nội địa và Chống Khủng bố cáo buộc Triều Tiên phát tán mã đội WannaCry. (Ảnh: Reuters)

Ông Bossert nhấn mạnh "Triều Tiên cần phải bị truy trách nhiệm và Mỹ sẽ tiếp tục chiến lược gia tăng sức ép tối đa để ngăn cản khả năng gây ra tấn công mạng của nước này". Tuy ông Bossert không cung cấp bằng chứng cụ thể nào, ông khẳng định kết quả điều tra của Mỹ phù hợp với nhận định của một số chính phủ và các công ty an ninh mạng.

Theo báo Pháp luật TP HCM, Chính phủ Mỹ từ lâu đã nghi ngờ việc phát tán WannaCry là do nhóm Lazarus, nhóm tin tặc hoạt động đại diện cho chính phủ Triều Tiên tiến hành. Đây cũng là nhóm đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào hãng phim Sony Pictures Entertainment năm 2014, sau khi hãng này phát hành một bộ phim về lãnh đạo Kim Jong-un.

Nhiều chuyên gia an ninh và chính phủ Anh trước đó cũng đã nghi ngờ Triều Tiên gây ra vụ tấn công WannaCry khiến hơn 300.000 máy tính tại 150 quốc gia bị nhiễm mã độc. Với quy mô lớn chưa từng thấy vào thời điểm bị phát hiện, WannaCry khiến các bệnh viện ở Anh và Indonesia phải ngưng nhận bệnh nhân, buộc hàng ngàn bệnh nhân phải thay đổi lịch thăm khám, đồng thời làm tê liệt cơ sở hạ tầng cũng như mạng lưới doanh nghiệp toàn cầu.

Các cuộc tấn công ban đầu giống như một hình thức đòi tiền chuộc. Tuy nhiên một số chuyên gia sau đó đã kết luận rằng mối đe dọa về tống tiền có thể chỉ là một bề nổi nhằm che giấu một mục đích phá hoại lớn hơn.

Mạng lưới máy tính của FedEx, công ty chuyển phát nhanh hàng đầu thế giới, là một trong những nạn nhân chịu thiệt hại nặng nhất sau vụ tấn công bằng mã độc WannaCry. FedEx hồi tháng 9 cho biết công ty này đã mất 300 triệu USD lợi nhuận vì mã độc này.

WannaCry cũng làm tê liệt sản xuất xe hơi ở Pháp, khai thác dầu ở Brazil, đường sắt ở Nga, cảnh sát ở Ấn Độ và đại học ở Trung Quốc. Các chuyên gia tin rằng các cuộc tấn công khác dùng kho vũ khí của NSA chỉ là vấn đề thời gian.

Triều Tiên hiện vẫn chưa đưa ra bình luận nào về lời cáo buộc trên. Bình Nhưỡng đã nhiều lần bác bỏ trách nhiệm đối với WannaCry và gọi các cáo buộc này là một chiến dịch bôi nhọ do Washington tiến hành.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu