18:06 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nhà kinh tế học trúng xổ số 14 lần tiết lộ bí quyết chiến thắng

12:16 16/11/2018

(THPL) - Một nhà kinh tế học người Australia gốc Romania đã trúng xổ số 14 lần, vừa chia sẻ bí quyết lựa chọn các con số chính xác để khiến tiền đổ về hầu bao.

Stefan Mandel đã kiếm được 88 USD một tháng tại quê nhà Romania khi ông trúng xổ số lần đầu tiên. Tiếp đến, may mắn lần thứ 2 đã cho phép ông đưa cả gia đình tới Australia. Tại đây ông đã trúng xổ số thêm 12 lần, tích lũy được hàng triệu USD bằng cách sử dụng cái mà ông gọi là “thuật toán chọn số”.

Ông Mandel sử dụng “thuật toán chọn số” để có thể kiếm tiền từ xổ số. (Ảnh: Internet)

Bí quyết đầu tiên của ông là tính tổng số các tổ hợp có thể xuất hiện. Chẳng hạn với loại xổ số yêu cầu lựa chọn 6 con số, tổng số tổ hợp có thể xuất hiện là 3.838.380 bộ. Tiếp đến, thu hẹp lựa chọn, tìm các hãng xổ số cao gấp ít nhất 3 lần tổng số tổ hợp. 

Tiếp đến, tìm xổ số nơi giải độc đắc trúng từ 3 lần trở lên. Huy động đủ tiền mặt từ các nhà đầu tư để trả cho mỗi số có thể trúng giải. Sau đó, giành giải thưởng tiền mặt và trả tiền cho các nhà đầu tư. Trong năm 1987, ông Mandel bỏ túi 97.000 USD sau khi giành được 1,3 triệu USD. 

Tuy nhiên, sau khi Mandel trúng xổ số tới 12 lần, Australia đã thay đổi luật lệ khiến Mandel gặp khó khăn nhiều hơn khi tìm cách trúng số bằng các thủ thuật trên. Mandel sau đó đã chuyển sự chú ý tới Mỹ, nhắm tới xổ số Virginia bởi vì xổ số này có một số loại vé rẻ nhất trên thị trường. Vào năm 1992, nhóm thực địa của ông đã trúng giải độc đắc và 6 giải nhì, 132 giải ba và hàng nghìn giải nhỏ khác, thu về hơn 30 triệu USD.

Chiến thắng của Mandel đã khiến CIA và FBI phải tiến hành cuộc điều tra kéo dài 4 năm, nhưng sau đó các cơ quan này thấy rằng Mandel vẫn không vi phạm bất cứ điều luật nào. Phất lên từ việc trúng số, Mandel đã tiến hành nhiều phi vụ khác nhau với các bí quyết trên, nhưng sau đó ông đã nhận án phạt tù 20 tháng tại Israel vì cách làm tương tự.

Hiện tại, luật pháp Mỹ và Australia không cho phép người chơi được mua vé với số lượng lớn nữa và buộc họ phải mua vé trực tiếp từ các nhà bán lẻ.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu