02:33 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Năm 2016: Khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam tăng mạnh nhất

10:53 05/01/2017

(THPL) - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính riêng tháng 12/2016 khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 897.300 lượt người, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, khách du lịch từ Châu Á, nhất là khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng “đột biến”. Đây có thể xem là dấu hiệu khởi sắc cho ngành du lịch trong năm 2017.

Việt Nam hấp dẫn khách du lịch bởi phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp (Ảnh: Thanh Huyền)

Tính cả năm 2016, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 10 triệu lượt người, tăng 26% so với năm trước. Trong đó, khách đến Việt Nam từ thị trường châu Âu đạt 1,6 triệu lượt người. Khách từ châu Mỹ đạt 735.100 lượt người. Khách từ châu Úc đạt 368.300 lượt người, và khách đến từ châu Phi đạt 28.500 lượt người. Nổi bật hơn cả là lượng khách đến từ thị trường châu Á đạt 7,26 triệu lượt người, chiếm 72,5% và tăng 30,6% so với năm trước.

Khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam tăng mạnh. Ảnh: Internet

Đặc biệt, lượng khách từ thị trường Trung Quốc tới Việt Nam đạt khoảng 2,7 triệu lượt người, tăng 51,4%, chiếm số lượng lớn nhất trong cơ cấu khách quốc tế đến Việt Nam.

Cũng theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê, trong vòng 5 năm trở lại đây, mỗi năm lượng khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam đều chiếm khoảng từ 20 - 25% tổng lượng khách quốc tế tới Việt Nam.

Năm 2016 được đánh giá là năm ngành du lịch Việt Nam có nhiều khởi sắc (Ảnh: Thanh Huyền)

Trao đổi với PV Thương hiệu và Pháp luật, bà Lê Thị Thanh Hòa - Giám đốc Công ty CPTM và Lữ hành Quốc tế New World cho biết: “So với năm trước, năm nay lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng hơn hẳn. Nhìn chung, thị trường Việt Nam đang hút khách bởi sự đa dạng về cảnh quan thiên nhiên, sản phẩm du lịch của người Việt rẻ so với mặt bằng chung của nhiều quốc gia. Bên cạnh đó, chất lượng du lịch tại Việt Nam đã phần nào được cải thiện và nâng cao nhờ chính sách du lịch thông thoáng.

Hướng dẫn viên Đào Doanh Chính (mặc áo màu hồng) bên những du khách quốc tế (Ảnh: Thanh Huyền)

Chung quan điểm, anh Đào Doanh Chính – một hướng dẫn viên du lịch lâu năm trong nghề cũng khẳng định thêm: “Lượng khách du lịch nước ngoài tới Việt Nam tăng đáng kể, nhất là khách châu Á. Đơn giản vì phần lớn các địa phương đã nâng cấp nhiều điểm du lịch và mở thêm một số điểm du lịch mới. Đặc biệt, việc tăng các chuyến bay nội địa, mở thêm một số sân bay cùng với đó là giá vé máy bay giảm đã tạo điều kiện thu hút khách du lịch”.

Thanh Huyền

 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu