18:41 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Mỹ: Xe buýt đâm xe kéo, ít nhất 19 người bị thương

10:32 18/11/2019

(THPL) - Một xe buýt đã đâm vào một xe kéo trên đường cao tốc ở phía Tây thành phố Charlottesville, bang Virginia của Mỹ, làm ít nhất 19 người bị thương phải nhập viện.

Theo TTXVN, sáng sớm 17/11 theo giờ Mỹ (tức tối 17/11 giờ Việt Nam), một xe buýt đã đâm vào một xe kéo trên đường cao tốc ở phía Tây thành phố Charlottesville, bang Virginia của Mỹ, làm ít nhất 19 người bị thương phải nhập viện. Không có người thiệt mạng.

Người phát ngôn cảnh sát bang, Corrine Geller cho biết sương mù dày đặc và đường đóng băng là nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Chiếc xe buýt bị phá hủy sau vụ va chạm với xe kéo trên đường cao tốc thành phố Charlottesville, bang Virginia (Mỹ) tối 17/11/2019. Ảnh: NBC News/TTXVN.

Theo cảnh sát, người lái xe kéo đã mất kiểm soát, khiến chiếc xe bán tải chở bưu phẩm bị lật. Đúng lúc đó, chiếc xe buýt đi tới đã không thể tránh và đâm phải xe tải.

Trước đó, ngày 20/9, một chiếc xe buýt chở khách du lịch đã gặp tai nạn ở khu vực gần công viên quốc gia Bryce Canyon tại hạt Garfield (Mỹ), làm ít nhất 4 người thiệt mạng và có ít nhất 12 người bị thương nặng.

Theo số liệu mới của Hội đồng An toàn Quốc gia Mỹ (NSC), số người tử vong do tai nạn giao thông trên đường của Mỹ lên tới hơn 40.000 năm 2018, năm thứ ba liên tiếp. Con số này đã giảm khoảng 1% so với năm 2017 nhưng vẫn cao hơn 14% so với cách đây 4 năm, Bloomberg đưa tin.

Năm 2017, số người chết do tai nạn giao thông tại Mỹ là 40.231 người giảm nhẹ so với năm 2016 là 40.327. Cũng theo NSC, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông tại Mỹ bắt đầu giảm vào năm 2008 và đạt mức thấp nhất năm 2011 ở con số 32.000.

Minh Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu