22:09 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Microsoft có thể sớm có giá trị 1.000 tỷ USD

18:39 12/12/2017

(THPL) - Không phải Google cũng không phải Apple, Microsoft mới chính là cái tên mà Phố Wall cho rằng sẽ cán mốc 1.000 tỷ USD trễ nhất là vào năm 2020.

Theo CNN, nhà phân tích Kirk Materne của hãng Evercore vừa đưa ra dự báo trên vào tuần trước. Ông Materne cho biết nhóm nghiên cứu của ông cho rằng Microsoft có thể đạt 1.000 tỷ USD giá trị thị trường nhờ mảng kinh doanh đám mây Azure và bộ phần mềm Office 365 suite thể hiện tốt, thông tin trên báo Thanh niên cho hay. 

GermanyMicrosoft
Nhà phân tích của Evercore ISI, dự đoán Microsoft có thể sớm đạt được giá trị 1.000 tỷ USD đến năm 2020. (Ảnh minh họa: Internet)

Microsft hiện có giá hơn 650 tỷ USD. Để dự báo trên thành hiện thực, giá cổ phiếu hãng phải leo lên gần 55% từ mức hiện hành. Dù vậy, đường đi sắp tới có vẻ không còn dài đối với Microsoft. Phố Wall đã và đang đồng ý với chiến lược ưu tiên mảng kinh doanh điện toán đám mây của CEO Microsoft Satya Nadella, người lèo lái doanh nghiệp từ tháng 2/2014.

Cổ phiếu Microsoft tăng hơn 35% trong năm nay, và tăng hơn 200% trong 5 năm qua. Đây là mức tăng tốt hơn cổ phiếu Apple và Alphabet, công ty mẹ của Google. Ông Materne không nói rõ trong báo cáo về việc liệu ông định giá Apple hay Alphabet ở mức bao nhiêu vào năm 2020. Hiện hai hãng lần lượt có vốn hóa 870 tỷ USD và 725 tỷ USD.

Song chuyên gia này nhận định rõ rằng Azure sẽ giúp tăng lợi nhuận tương lai của Microsoft. Ông chỉ ra rằng Microsoft có thể hưởng lợi khi khách hàng có thể tăng lo ngại về Amazon, công ty sở hữu Amazon Web Services - đối thủ của Azure.

Theo báo Đấu thầu, việc Amazon tấn công ngành truyền thông, bán lẻ truyền thống và nhiều thị trường khác có thể khiến các doanh nghiệp lớn, thường được biết đến với cái tên khách hàng doanh nghiệp, thận trọng với hãng này. Khách hàng doanh nghiệp có thể muốn hợp tác với Google hay Microsoft hơn là sử dụng dịch vụ Amazon Web Services.

Amazon cũng là ứng cử viên sáng giá tiến đến cột mốc 1.000 tỷ USD vốn hóa. Hiện doanh nghiệp có giá trị thị trường trên 560 tỷ USD. Amazon ăn nên làm ra thậm chí còn giúp CEO hãng là ông Jeff Bezos vượt Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới. Hiện Bezos sở hữu 100 tỷ USD, trong khi ông Gates có 90 tỷ USD.

Trong vài năm tới, các hãng công nghệ lớn của Mỹ như Amazon, Microsoft, Apple, Alphabet và vài cái tên khác có thể vượt mốc 1.000 tỷ USD nếu thị trường tiếp tục tăng điểm.

Facebook và Tencent, Alibaba của Trung Quốc cũng là các cái tên nổi bật, khi mà giá trị Facebook đã nhỉnh hơn 500 tỷ USD còn Tencent, Alibaba cũng cách không xa mốc này.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu