04:19 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Lộ diện 6 gương mặt xuất sắc đi tiếp đêm Chung kết trao giải Sao Mai 2019

11:51 08/04/2019

(THPL) - Đêm chung kết 3 giải Sao Mai toàn quốc 2019 vừa diễn tối 7/4 được truyền hình trực tiếp trên VTV6 là một đêm thi đầy kịch tính, quyết liệt và hấp dẫn từng phút giây, khi mà tiếp tục có 3 thí sinh bị loại để 6 giọng ca xuất sắc nhất tiếp tục hành trình vào chung kết trao giải diễn ra vào tối 14/4.

Đúng như những gì công chúng và giới truyền thông chờ đợi, đêm chung kết 3 đã khiến các khán giả phấn khích ngay từ những giây phút đầu tiên, khi cả 9 thí sinh đều thể hiện quyết tâm ở đêm thi mang tính khắc nghiệt nhất với một cách thức thể hiện lần đầu tiên được trình diễn trên sân khấu Sao Mai.

Đêm chung kết 3 cũng là đêm thi cân não đối với Hội đồng Nghệ thuật khi các thí sinh của cả ba phong cách âm nhạc đều thể hiện được sự nổi bật.

Các giám khảo. 

NSUT Quốc Hưng – thành viên Hội đồng nghệ thuật cho biết: “ Sao Mai năm nay cho thấy sự thay đổi format của Ban tổ chức là cần thiết, vừa khẳng định được tiềm năng của các thí sinh, vừa mang lại tính giải trí cho khán giả. Các thí sinh năm nay đều rất có một mặt bằng chung rất tốt: các em có sự tìm tòi, sáng tạo của nghệ sĩ, có tính liều lĩnh của tuổi trẻ, có sự chỉn chu và kỹ thuật chuyên nghiệp lại sẵn có tố chất biểu diễn, có giọng hát đẹp và sức hút sân khấu.

Chúng tôi thực sự khó khăn khi quyết định những người đi tiếp hoặc ai sẽ là người dừng cuộc chơi. Nhưng tôi nhận thấy, các em đều có một con đường rộng mở phía trước, chỉ cần nỗ lực và may mắn mỉm cười.”

Mở đầu đêm thi là các thí sinh phong cách nhạc nhẹ trình diễn chủ đề Rock. Việc các thí sinh phải lần lượt trình bày tác phẩm dự thi theo các chủ đề theo từng đêm cũng để hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ đa phong cách, năng động, nhiều màu sắc.

Phương Mai mở đầu đêm nhạc với Đêm (Sáng tác: Dominik Nghĩa Đỗ - Hoàng Quân) tuy chưa thật sự gây ấn tượng mạnh do Rock không phải sở trường nhưng Phương Mai cũng thể hiện là một giọng ca đầy triển vọng.

Nguyễn Thị Thanh Tâm bước ra khỏi hình ảnh một cô gái gợi cảm của tuần chung kết 2 và đốt nóng sân khấu chung kết 3 khi mang Guitar vào phần trình diễn với một sáng tác của Lưu Thiên Hương – ca khúc Mượn. Thanh Tâm vẫn là một đối thủ nặng kí ở phong cách nhạc nhẹ.

Trương Thuỳ Dương liều lĩnh mang Men say của nhạc sĩ Trần Lập lên sân khấu – một ca khúc mang đậm hơi thở hoang dã của núi rừng Tây Bắc. Lợi thế ở âm vực rộng, Trương Thuỳ Dương sau mỗi đêm thi lại có sự hoá thân xuất sắc vào các tác phẩm lựa chọn. Ở đêm thi chung kết 3, một lần nữa Trương Thuỳ Dương lại thể hiện thành công khi mang về sân khấu Sao Mai một khoảng không gian mênh mang, cá tính và mạnh mẽ.

Phong cách âm nhạc dân gian có chủ đề Âm vang miền di sản tiếp tục với màn trình diễn của 3 thí sinh: Thanh Quý -cô gái đến từ miền Trung nắng gió chắt lọc tinh tuý âm nhạc dân gian khi ngọt ngào trong đêm chung kết, dí dỏm thâm thuý trong chung kết 2 với điệu Xẩm, và hoá thân đầy hấp dẫn trong đêm chung kết 3 khi mang đến điệu hát văn Cô đôi thượng ngàn.

Phan Quỳnh Anh đưa đến một không gian âm nhạc mộc mạc, gần gũi mà cũng thật tình trong Mời trầu - Hát đối (Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh). Sau 3 đêm thi, Phan Quỳnh Anh vẫn thể hiện là một giọng ca thấm đẫm chữ tình, ngọt ngào, và cũng là một gương mặt sáng giá khi hoá thân vào các làn điệu dân ca. “Phan Quỳnh Anh dường như sinh ra là để dành cho âm nhạc dân gian” – Cô Huỳnh Mai – khán giả đến từ Hải Dương cho biết.

Quách Mai Thy một lần nữa thể hiện sự độc đáo và liều lĩnh của mình khi mang 3 điệu nhạc di sản lên sân khấu Sao Mai : Dạ cổ Hoài Lang (Cao Văn Lầu) - Chầu văn Huế - Hát văn Xá Thượng. Mai Thy một lần nữa là giọng ca sáng giá ở phong cách nhạc dân gian.

Với chủ đề tác phẩm nước ngoài lời Việt – các thí sinh phong cách thính phòng một lần nữa chinh phục khán giả với cuộc rượt đuổi ngoạn mục sau mỗi phần trình diễn.

Nguyễn Diệu Thuý mang đến một tác phầm của tác giả  Léo Delibes;  Lời Việt: Ái Nhân - Les Filles de Cadix (Cô gái Tây Ban Nha). Nhìn cô gái lộng lẫy trên sân khấu ít khán giả biết được, trước đêm chung kết 3 Diệu Thuý đã bị viêm dây thanh tưởng không thể cất hát. Nhưng thật bất ngờ, vượt qua những khó khăn về sức khoẻ, Diệu Thuý đã nhận được sự tán thưởng nhiệt thành của khán giả.

Lương Hải Yến một lần nữa chinh phục khán giả bằng tràng pháo tay không ngớt sau khi trình diễn Đêm giao thừa thật đẹp (Nhạc nước ngoài; Lời việt: An Hiếu). Một giọng hát đẹp, kỹ thuật tốt cùng ngoại hình sáng sân khấu, Lương Hải Yến đã có những cú đột phá sau mỗi đêm thi.

Trịnh Thị Linh Chi trình diễn Vũ khúc mùa xuân (Nhạc nước ngoài; Lời việt: An Hiếu). Với lợi thế giọng hát trong sáng, quãng giọng rộng, phong thái tự nhiên, Linh Chi nhận được sự tán thưởng của khán giả. Ở đêm chung kết 3, một lần nữa Linh Chi đã tự tin bứt phá, tạo cú lội người dòng ngoạn mục.

Các tiết mục biểu diễn. 

Nhạc sĩ Dương Cầm chia sẻ: “Lần đầu tiên Sao Mai yêu cầu các thí sinh có màn trình diễn hát tam ca, thử thách này vừa là sự hoà ca của các thí sinh và cần phải biết toả sáng đúng lúc”

Thanh Tâm hào hứng: “Phần tam ca không phải là phần thi nữa, chúng em cho rằng đó là phần trình diễn vì được hát chung, hoà giọng trong một tác phẩm để tiết chế, để cùng nâng đỡ nhau để toả sáng”

Thử thách hát tam ca do Ban tổ chức chọn bài hát. Các thí sinh phong cách nhạc nhẹ trình diễn Khoảnh khắc tuyệt vời (Sáng tác của Phạm Toàn Thắng). Ba thí sinh phong cách dân gian trình diễn mashup Thương ca Tiếng Việt (Nhạc: Đức Trí - Lời: Hà Quang Minh) - Tiếng Việt (Nhạc: Lê Tâm - Thơ: Lưu Quang Vũ). Các thí sinh phong cách thính phòng trình diễn một sáng tác nổi tiếng I dreamed a dream (Âm nhạc: Claude-Michel Schönberg; Lời Việt: Dương Thụ)

Đêm chung kết 3 khép lại bằng phần trình diễn đầy ấn tượng của Đông Hùng và Dương Hoàng Yến bằng aria trong nhạc kịch Bóng ma trong nhà hát.

6 gương mặt xuất sắc nhất đã chính thức lộ diện. 

Phần hồi hộp nhất có lẽ là thời khắc chờ đợi kết quả cái tên nào được đi tiếp, cái tên nào sẽ dừng bước. Khoảnh khắc các thí sinh reo lên vì bất ngờ và hạnh phúc cũng hoà nhịp cùng giọt nước mắt tiếc nuối của những người ở lại. Chung kết trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 lúc 20h chủ nhật ngày 14/4 với những giọng ca xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trương Thuỳ Dương (phong cách nhạc nhẹ), Phan Thị Quỳnh Anh, Quách Mai Thy (phong cách dân gian), Lương Hải Yến, Trịnh Thị Linh Chi (phong cách thính phòng).

Ngân An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu