21:26 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang sẽ khai mạc muộn hơn dự kiến

06:00 07/09/2017

(THPL) - Tỉnh ủy Hà Giang vừa có công văn số 3088-CV/TU kết luận về thời gian tổ chức “Lễ hội hoa Tam giác mạch lần III năm 2017 và Hội chợ Công viên Địa chất quốc tế”.

Theo đó, lễ khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch Hà Giang lần III năm 2017 chính thức vào ngày 24/11/2017, thời gian diễn ra lễ hội sẽ được điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế (trước đó, kế hoạch dự kiến khai mạc ngày 4/10 và kéo dài đến 31/12/2017).

Điều chỉnh thời gian khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch 2017

Được biết, lễ hội hoa năm nay mang chủ đề “Bản tình ca từ đá” bao gồm nhiều sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, ẩm thực đặc sắc. Các hoạt động tập trung chủ yếu ở 4 huyện thuộc vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc). Những hoạt động phụ trợ sẽ diễn ra tại các điểm dừng nghỉ huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và thành phố Hà Giang.

Ngoài ra, tỉnh Hà Giang còn dự kiến sẽ tổ chức một số hoạt động mới như: Bay dù trên thảm hoa Tam Giác Mạch, hòa nhạc dưới chân cột cờ Lũng Cú, trải nghiệm món bít tết bò trên cao nguyên đá.

Năm nay hoa Tam Giác Mạch vẫn được trồng tại 4 huyện vùng cao nguyên đá là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Mỗi huyện lựa chọn từ 1 đến 3 điểm để quy hoạch trồng hoa phục vụ du khách.

Tại huyện Quản bạ, hoa được trồng tập trung tại xã Quyết Tiến, km67 Bát Đại Sơn, điểm dừng chân cổng trời Quản Bạ.

Tại huyện Yên Minh, hoa được trồng tập trung tại xã Na Khê, xã Lao Chải.

Huyện Đồng Văn tập trung tại xã Sủng Là, Phố Cáo, ngã 3 Lũng Táo – Ma Lé, thị trấn Đồng Văn. Còn lại, huyện Mèo Vạc trồng tập trung tại xã Pả Vi, xã Pải Lủng và điểm dừng chân Mã Pì Lèng.

Lễ hội Hoa Tam giác mạch góp phần xây dựng hình ảnh về loài hoa Tam giác mạch đến với du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội Hoa Tam giác mạch được tổ chức với mục đích tôn vinh các giá trị văn hóa của Cao nguyên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, đồng thời xây dựng hình ảnh về loài hoa Tam giác mạch đến với du khách trong và ngoài nước. Đồng thời kêu gọi đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất, kỹ thuật, từng bước đưa du lịch Hà Giang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn…

Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ II năm 2016 đã thu hút 120.000 du khách tham quan, trải nghiệm, khám phá Hà Giang.

Diệu Huyền

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu