22:29 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Lễ hội chùa Hương 2018: Đón khoảng 50.000 lượt khách

07:27 22/02/2018

(THPL) - Ngày 21/2 (tức ngày 6 tháng giêng âm lịch) lễ hội chùa Hương chính thức khai hội. Ngay từ rất sớm, hàng nghìn du khách thập phương đã ngược dòng suối Yến để đến với quần thể di tích thắng cảnh nổi tiếng này.

Đúng 9h sáng, Thượng tọa Thích Minh Hiền, trụ trì chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã đánh trống khai hội và dâng hương lễ Phật cầu mong một năm mới an lạc, quốc thái dân an.

274A1500 - Copy
Ngay từ rất sớm, rất nhiều du khách đã gược dòng suối Yến để đến với chùa Hương ngày khai hội 
274A1682
Đến với lễ hội chùa Hương, nhiều du khách cầu mong bình an, may mắn

 

274A1988
Đúng 9h sáng, lễ khai hội chùa Hương được bắt đầu
274A2016
Tham dự lễ hội chùa Hương năm nay, gồm nhiều phật tử, người dân địa phương ...
274A1958
... Và nhiều du khách thập phương ...

Điểm nhấn trong lễ hội chùa Hương năm nay, là long trọng kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm di tích danh lam thắng cảnh Hương Sơn, đồng thời đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng trong lễ khai hội, đã diễn ra khai mạc triển Lãm 108 bức ảnh lịch sử xuyên thời gian với chủ đề: “Chùa Hương Xưa-Nay” (1927-2018). Bộ ảnh này chính là kỳ công của chư Tăng tại chùa tự chụp và sưu tầm trong nhiều năm qua.

Rút kinh nghiệm từ các năm trước, du khách khi đến với lễ hội chùa Hương 2018 đều cảm nhận rõ nét sự đổi mới khi Ban quản lý không để xảy ra tình trạng tranh giành cướp lộc nhằm giữ không khí bình yên chốn tâm linh.

Bên cạnh đó, các vấn đề về vệ sinh môi trường, rác thải... trong ngày khai hội cũng được Ban quản lý đặc biệt quan tâm. Điều này, khiến du khách đến thưởng lãm cảnh đẹp chùa Hương cảm thấy thanh tịnh hơn so với các năm trước.

274A1700
Nhiều hoạt động văn nghệ được diễn ra trong mùa lễ hội chùa Hương 2018
274A1767
Các hoạt động ca hát, văn nghệ, múa ...
274A1739
...thu hút sự quan tâm của nhiều du khách.
274A2329
Du khách háo hức về chùa Hương
274A2184
Được biết, riêng ngày khai hội, chùa Hương đón khoảng 50.000 lượt khách trẩy hội.

Trao đổi với Thương hiệu và Pháp luật, ông Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức khẳng định: “Lễ hội chùa Hương 2018 là mốc quan trọng kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Di tích thắng cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội và đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt, vì vậy công tác tổ chức đã được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng”

Được biết, từ ngày mồng 3 Tết đến nay, chùa Hương đã đón khoảng hơn 150.000 lượt khách, trong đó riêng ngày khai hội, chùa Hương đón khoảng 50.000 lượt khách trẩy hội.

Du khách thập phương đến chùa thành tâm niệm phật mong muốn năm mới an lành, may mắn, hạnh phúc và phát đạt.

Khu danh thắng chùa Hương, thuộc xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội. Chùa Hương hay Hương Sơn là một quần thể văn hóa - tôn giáo Việt Nam, gồm hàng chục ngôi chùa thờ Phật, vài ngôi đền thờ thần, các ngôi đình, thờ tín ngưỡng nông nghiệp.

Lễ hội chùa Hương diễn ra từ mùng 6 tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch hằng năm, đây là một trong những lễ hội lớn nhất Việt Nam, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước tham gia.

 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu