14:48 ngày 16/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020 bị hoãn do dịch bệnh

15:06 10/06/2020

(THPL) - Theo kế hoạch, AFF Cup 2020 diễn ra từ ngày 23/11 đến 31/12, ngay sau vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cho biết, theo như lịch ban đầu lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020 ở Thái Lan vào tháng 6/2020 nhưng đã bị hoãn do dịch Covid-19.

Theo Vocket FC của Malaysia, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) quyết định hoãn lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra giữa tháng này do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Thái Lan.

Theo tạp chí Tri thức trực tuyến, tính đến nay, AFF vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức, song nhiều khả năng lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào tháng 8. Phát ngôn viên của AFF mới đây xác nhận giải đấu sẽ diễn ra từ 23/11 đến 31/12, sau khi loạt trận ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 kết thúc.

Theo đại diện AFF cho biết: "AFF Cup sẽ diễn ra đúng tiến độ, và tất cả kế hoạch của chúng tôi vẫn được tiến hành. Tất nhiên, an toàn cho cả cầu thủ lẫn người hâm mộ vẫn là mối quan tâm số một. Chúng tôi đang thảo luận ý kiến với các thành viên của liên đoàn cùng những cơ quan liên quan để giải đấu được tổ chức thành công nhất".

Tuyển Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup (Nguồn: Internet)

Theo báo Kinh tế Đô thị, bên cạnh đó, AFF Cup cũng đang cân nhắc tới việc thay đổi thể thức thi đấu. Cụ thể, AFF Cup có thể quay về thể thức cũ đó là chọn 2 quốc gia đăng cai 2 bảng đấu ở vòng bảng, sau đó duy trì thể thức sân nhà/sân khách từ vòng bán kết; hoặc tổ chức các trận đấu vòng bảng tại một quốc gia.

Nếu thay đổi thể thức, nhiều khả năng Việt Nam sẽ trở thành nước chủ nhà nhờ thực hiện công tác phòng chống dịch hiệu quả. Trong khi các giải đấu khu vực vẫn chưa trở lại, V.League và cúp quốc gia 2020 đã tái khởi động, đồng thời đón khán giả vào sân. Điều này gây ấn tượng mạnh không chỉ với truyền thông khu vực mà cả thế giới.

Thầy trò HLV Park Hang-seo là đương kim vô địch của giải đấu này. Nếu được chơi trên sân nhà, tuyển Việt Nam sẽ có lợi thế lớn trong việc bảo vệ ngôi vương.

Minh Đức (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu