09:03 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Lạng Sơn: Xây dựng nguồn tin cơ sở để chống buôn lậu

21:34 13/08/2017

(THPL) - Các đối tượng buôn lậu dùng phương thức, thủ đoạn đối phó như lợi dụng đêm tối, giờ giao ca của các lực lượng chức năng để mang vác nhỏ lẻ hàng hóa theo đường mòn qua biên giới đi vào nội địa, khiến tình hình quản lý, chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu của lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn gặp nhiều khó khăn.

Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đã triển khai kế hoạch số 196/KH – BCĐ ngày 30/6/2017 về triển khai đợt cao điểm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực thị trấn Đồng Đăng, giáp ranh hai huyện Cao Lộc và Văn Lãng. Ban Chỉ đạo đã thành lập 03 Đội kiểm tra liên ngành thường xuyên tăng cường chốt chặn, kiểm tra, kiểm soát các đối tượng vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Vì vậy, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn toàn tỉnh đã giảm so với các tháng trước.

Điển hình vào hồi 12h30 phút ngày 22/4/2017, Đội công tác số 3 nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29C – 43485 do ông Chu Khánh Dương, địa chỉ thường trú tại phường Hòa Trung, TP. Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) điều khiển chạy theo hướng Lạng Sơn – Hà Nội đi qua địa phận trạm chốt.

Kho hàng hóa bị tịch thu tại Trạm kiểm tra liên ngành Dốc Quýt - Lạng Sơn

Qua kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện trên thùng xe ô tô tải có 675kg pháo nổ dạng giàn, loại 36 quả/giàn. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, Trạm kiểm soát liên ngành Dốc Quýt đã tiến hành lập hồ sơ và giao đối tượng, phương tiện và cùng toàn bộ tang vật vi phạm cho Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lạng Sơn) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Gần đây nhất, ngày 8/8/2017, từ nguồn tin trinh sát của cơ quan chức năng, tổ công tác thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Trạm KSLH Dốc Quýt dừng chiếc xe 4 chỗ biển kiểm soát 12A – 077.25 để kiểm tra hành chính. Cơ quan chức năng đã phát hiện thu giữ gần 1 triệu USD của một thanh niên có quốc tịch Trung Quốc khi đối tượng này vượt biên giới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo kết quả công tác giám định của Phòng kỹ thuật hình sự (PC 54) Công an tỉnh Lạng Sơn, toàn bộ số tiền gồm 9.300 tờ tiền có mệnh giá 100 USD bị các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn phát hiện bắt giữ đều là tiền thật.

Số tiền đô la vận chuyển trái phép vào VN bị thu giữ. Ảnh: CAND

Tại trụ sở Trạm KSLH Dốc Quýt, nam thanh niên bị tạm giữ khai nhận tên là Lý Gia Kỳ (26 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, có địa chỉ thường trú tại Quảng Đông - Trung Quốc). Lý Gia Kỳ xác nhận toàn bộ số tiền trong ba lô là của y với tổng số gồm 930.000 USD, số tiền này được Lý Gia Kỳ vận chuyển trót lọt từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường mòn phía đông mốc 1106 thuộc địa phận thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, sau đó thuê xe ô tô tiếp tục đi Quảng Ninh.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Trạm kiểm tra liên ngành Dốc Quýt (Lạng Sơn) đã phát hiện và tịch thu xử lý 75 kg pháo nổ, bắt giữ 2 đối tượng. Trạm phối hợp với phòng PC47, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt và thu giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng 128 bánh heroin, 12kg ma túy đá tổng hợp… Trạm cũng đã tổ chức kiểm tra 149 vụ việc có dấu hiệu gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng nhái phát hiện xử lý 148 vụ, xử phạt 83 vụ với tổng số tiền 478 triệu đồng. Tổng giá trị hàng hóa bị tịch thu hơn 3,7 tỷ đồng.

Ông Đặng Văn Ngọc – Trạm trưởng Trạm Kiểm tra liên ngành Dốc Quýt cho biết: “Phần lớn hàng hóa gian lận thương mại qua chốt trạm trên địa bàn là ma túy, pháo nổ, hàng tiêu dùng như giày dép giả, đao kiếm… thậm chí cả nội tạng động vật thối, trứng thối… từ Trung Quốc vượt biên sang để tìm đầu mối tiêu thụ. Để đạt được kết quả trên, Trạm thường xuyên xây dựng các nguồn thông tin từ cơ sở, xây dựng tình đoàn kết với nhân dân để người dân báo tin cho lực lượng; nguồn tin từ lực lượng công an…”

Trung Hiếu

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu