20:59 ngày 16/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Kon Tum: Danh tính các nạn nhân trong vụ xe khách giường nằm lao xuống vực sâu

12:55 11/07/2020

(THPL)- Đang lưu thông trên QL14C, đoạn qua xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) thì chiếc xe khách giường nằm chở 39 người bất ngờ lao xuống vực sâu hàng chục mét khiến ít nhất 4 người tử vong và hàng chục người bị thương nặng.

Theo báo cáo từ Ban ATGT Kon Tum, khoảng 4h sáng 11/7, xe khách giường nằm mang BKS: 36B -022.32 đã lao xuống vực sâu 20m, khi lưu thông trên Quốc lộ 14C đoạn qua xã Rờ Koi, Huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) thì bất ngờ lao xuống vực sâu hàng chục mét.

Thời điểm xe khách giường nằm của nhà xe Minh Thắng gặp nạn, trên xe có tổng cộng 39 người. Hậu quả, 6 người bị mắc kẹt trong xe, trong đó có 4 người được xác định đã tử vong, 2 người chưa xác định được tình hình; 28 người bị thương. Tiên lượng số nạn nhân tử vong có thể tăng.

Một nạn nhân đã tử vong được đưa ra bên ngoài (Ảnh: Hàn Hưng/THPL).

Theo tình hình mà chúng tôi cập nhật thêm, đến thời điểm hiện tại đã nhiều nạn nhân tiên lượng xấu.

Theo ghi nhận của Phóng viên Thương hiệu và Pháp luật, tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn-Cứu Hộ đã phải dùng máy cắt sắt cắt phá xe để nhanh chóng đưa các nạn nhân mắc kẹt trong xe ra bên ngoài.

Bên cạnh đó, công tác cứu hộ, cứu nạn còn có sự giúp sức từ Đội CSGT huyện Ngọc Hồi, Trạm CSGT Ngọc Hồi (Phòng PC08 tỉnh Kon Tum), lực lượng quản lý, bảo vệ rừng (Vườn Quốc gia Chư Mom Ray), lực lượng chức năng huyện Sa Thầy...

Đến khoảng 9h00, cơ bản các nạn nhân mắc kẹt trong xe đã được lực lượng chức năng đưa ra ngoài và chuyển về Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

Theo tìm hiểu, xe khách giường nằm của nhà xe Minh Thắng đăng kí chạy trên QL14 (đường mòn Hồ Chí Minh) nhưng khi chiếc xe khách gặp nạn lại chạy trên QL14, đoạn qua xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum).

Lực lượng chức năng cắt phá xe để đưa các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài (Ảnh: Hàn Hưng/THPL).

Theo Tổng cục Đường bộ, tại thời điểm 10s trước tai nạn tốc độ của xe là 59km/h, thời điểm xảy ra tai nạn lúc 3h38, tốc độ xe là 65 km/h.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình - Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu Lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo lực lượng cứu hộ tại hiện trường nỗ lực cao nhất để đưa các nạn nhân còn kẹt trong xe ra bên ngoài; ngành Y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người; 

Phó Thủ tướng yêu cầu Công an tỉnh Kon Tum khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, đặc biệt lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể lái xe, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng giao Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng trực tiếp vào hiện trường thăm hỏi các nạn nhân bị thương, chia buồn với gia đình có người tử vong; phối hợp với địa phương khắc phục hậu quả tai nạn.

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn “thảm khốc”:

Hàn Hưng

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu