12:15 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Kiên Giang: Bắt quả tang 3 đối tượng bán thuốc lắc và ma túy đá

15:08 29/04/2020

(THPL) - Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Rạch Giá (Kiên Giang) đã tạm giữ hình sự đối Phạm Đức Mạnh (23 tuổi), ngụ tỉnh Ninh Bình; Trần Đức Lộc (21 tuổi) ngụ tỉnh Hà Nam và Nguyễn Tấn Hưng (23 tuổi) ngụ TP. Hà Nội về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó vào khoảng 23 giờ ngày 28/4, trước một khách sạn trên đường 3/2, thuộc phường Vĩnh Bảo (Rạch Giá, Kiên Giang), lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.  Rạch Giá đã bắt quả tang Trần Đức Lộc đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời thu giữ của của Lộc 16 viên nén hình vuông màu tím và 11 bịch nylon bên trong có các hạt tinh thể màu trắng (nghi là thuốc lắc là ma túy đá) và số tiền 5 triệu đồng.

Theo báo Pháp luật Việt Nam, tiếp tục mở rộng điều tra, đến khoảng 02 giờ sáng ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Rạch Giá tiếp tục bắt giữ Nguyễn Tuấn Hưng và Phạm Đức Mạnh tại một phòng ở khách sạn Sealight (đường 3/2, phường Vĩnh Bảo, Rạch Gía, Kiên Giang) thu giữ của Hưng 62 viên nén (nghi thuốc lắc) và 25 bịch nylon bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá) và 5 triệu đồng.

3 đối tượng Hưng, Mạnh và Lộc tại cơ quan điều tra (Nguồn: Pháp luật VN)

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận số viên nén và các bịch nylon có chứa hạt tinh thể màu trắng chính là thuốc lắc và ma túy đá được Hưng giao cho Mạnh và Lộc đem bán cho người nghiện. Nếu trót lọt Hưng sẽ trả tiền công cho Mạnh và Lộc tiêu xài.

Theo báo Nhân dân, tại Quảng Ngãi, qua công tác kiểm tra, kiểm soát, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép thuốc nổ với số lượng lớn.

Cụ thể, vào tối ngày 28/4, tại Vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn (huyện đảo Lý Sơn), Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Đồn Biên phòng Lý Sơn mật phục bắt quả tang ông Đinh Văn Giàu (SN 1973, ở thôn Tây An Hải, huyện đảo Lý Sơn), thuyền trưởng tàu cá QNg 96539 TS cất giấu trên phương tiện 114 kg thuốc nổ, 600 kíp nổ và 49 m dây cháy chậm.

Trưa cùng ngày, cũng tại Vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi tiếp tục phát hiện trên tàu cá QNg 96293 TS do ông Nguyễn Văn Chiến (SN 1992, ở thôn Đông An Hải, huyện đảo Lý Sơn) tàng trữ trái phép 144,5 kg thuốc nổ, 665 kíp nổ và 26 m dây cháy chậm.

Làm việc với cơ quan chức năng, hai thuyền trưởng khai nhận toàn bộ số vật liệu nổ trên được mua ở đất liền với số tiền hơn 238 triệu đồng, sau đó vận chuyển ra đảo sử dụng vào mục đích khai thác hải sản.

Minh Đức (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu