02:51 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nghệ An: Khởi tố vụ mua bán bào thai sang Trung Quốc

21:22 03/06/2019

(THPL) - Ngày 3/6, Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), xác nhận: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Moong Thị Chanh (SN 1977), trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn để điều tra hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam, thông tin ban đầu, khoảng giữa năm 2018, Moong Thị Chanh từ Trung Quốc về Việt Nam để thăm gia đình. Vào khoảng cuối tháng 4/2019, Chanh biết được thông tin Cụt Thị An đang mang thai nên dụ dỗ con mồi sang Trung Quốc để bán thai nhi theo đường tiểu ngạch.

Moong Thị Chanh tại cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn. Ảnh: báo Phụ nữ Việt Nam

Sau khi được Cụt Thị An nhận lời, hai bên thỏa thuận giá bán là 70 triệu đồng đối với bé gái và 60 triệu đồng nếu bào thai là bé trai.

Sau đó, Chanh liên lạc với một phụ nữ (trú xã Keng Đu, Kỳ Sơn, hiện lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc) hỏi có lấy người mang thai sang Trung Quốc bán con không thì được người phụ nữ này đồng ý.

Moong Thị Chanh đưa Cụt Thị An sang Trung Quốc, sau khi xong xuôi giao dịch bán thai nhi, Chanh nhận 3 vạn nhân dân tệ và cùng Cụt Thị An bắt xe quay về cửa khẩu Móng Cái đổi số tiền trên được 96 triệu đồng.

Về đến nhà, Chanh đưa cho chồng chị An 70 triệu đồng và giữ lại 26 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Theo báo Đại đoàn kết, qua quá trình điều tra, bằng những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30/5 lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ Moong Thị Chanh. Tuy nhiên, đối tượng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên cơ quan điều tra cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, Công an huyện Kỳ Sơn cũng đã triệt phá một đường dây buôn bán bào thai khác do Moong Thị Oanh (32 tuổi), trú tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn cầm đầu. Đồng thời xác định thêm 2 đối tượng khác trong đường dây của Oanh là Xeo Thị Tiến (37 tuổi), trú bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn và Moong Thị Lý (36 tuổi), trú bản Huồi Thở, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, thường dụ dỗ các chị em gái người dân tộc thiểu số sang Trung Quốc bán trục lợi.

Phương Nhi (Tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu