15:57 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Khởi tố, bắt giam kẻ đâm chết người cha dắt con đi chơi ở công viên

17:54 27/02/2019

(THPL) - Ngoài việc khởi tố, bắt giam nghi can đâm chết người cha dắt con đi chơi công viên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang tiếp tục mở rộng truy xét, làm rõ nhóm đối tượng có liên quan vụ án này.

Theo báo điện tử Tri thức trực tuyến, sáng 27/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ khu A, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa) về hành vi Giết người. Nạn nhân là anh Lê Hoài Bảo, 28 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa.

Ngoài Điền, cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập một số đối tượng cùng lao vào đánh và ôm anh Bảo để nghi phạm này gây án. “Nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố đồng phạm hoặc hành vi gây rối trật tự công cộng”, cảnh sát cho hay.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hải Điền. (Ảnh: CHS)

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 21/2, sau khi uống rượu với bạn, Điền dùng xe máy chở vợ đến góc công viên thị trấn Hậu Nghĩa (thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, đối diện trụ sở Công an thị trấn) để giao mỹ phẩm cho khách - báo điện tử Kiến thức đưa tin.

Lúc này, Điền bất ngờ nghe bà Dương Thị Gắt (86 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa) đang bán vé tại công viên nói lớn: “Buông thằng nhỏ ra, ông bắt cóc con nít hả” nên Điền lao đến tiếp cận. Dù anh Bảo giải thích đứa trẻ là con ruột của mình, đang kéo tay bé về nhà ăn cơm nhưng bé dùng dằng khiến mọi người hiểu lầm.

Tuy nhiên, Điền không tin lời anh Bảo và xảy ra cự cãi lớn tiếng. Đang có rượu trong người, Điền điện thoại gọi 3-4 bạn nhậu chung trước đó đến tham gia đánh nạn nhân. Sau đó, Điền mở yên xe máy lấy con dao xông tới, đâm anh Bảo nhiều nhát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng chết trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây ra án mạng, Điền đến trụ sở Công an thị trấn Hậu Nghĩa (đối diện nơi gây án) trình báo và bị tạm giữ. Bước đầu, Điền thừa nhận do uống nhiều rượu bia, không làm chủ bản thân, mất bình tĩnh và gây ra án mạng nghiêm trọng.

Theo người dân địa phương, nhóm thanh niên tham gia đánh nạn nhân Bảo thuộc thành phần bất hảo, nghiện ngập ở địa phương. Do chúng quá dữ tợn và có hung khí nên không ai dám vào can ngăn khiến anh Bảo chết tức tưởi.

Minh An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu