15:09 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Khởi công xây dựng cầu Cổ Phúc bắc qua sông Hồng

15:57 22/12/2019

(THPL) - Sáng 22/12, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức lễ khởi công cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên bắc qua sông Hồng, có chiều dài cầu gần 400m.

Theo TTXVN, nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 22/12, tại thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức khởi công xây dựng công trình cầu Cổ Phúc.

Yên Bái: Khởi công xây dựng cầu Cổ Phúc bắc qua sông Hồng. Ảnh: Báo Nhân Dân

Cầu Cổ Phúc là một trong 12 công trình trọng điểm chào mừng Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Đây còn là cây cầu đầu tiên nối hai bờ sông Hồng trên địa bàn huyện Trấn Yên.

Công trình cầu Cổ Phúc được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, sử dụng công nghệ thi công hiện đại, theo quy mô đường đô thị cấp khu vực với  bề rộng 12 m,  dài 400 m, đường dẫn hai đầu cầu dài 1.400 m. Cầu có tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây dựng phần cầu và đường dẫn hai đầu cầu là 211 tỷ đồng.

Theo báo Nhân Dân, điểm đầu của dự án tại nút giao ngã ba nhà thờ trên tuyến tỉnh lộ 163, lý trình Km14 + 800 thuộc thị trấn Cổ Phúc; điểm cuối giao cắt với tuyến tỉnh lộ 166 tại lý trình Km8 + 700 thuộc xã Y Can. Thời gian thi công theo hợp đồng là 20 tháng, do công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trung Chính thi công.

Cùng với các cầu: Yên Bái, Văn Phú, Tuần Quán, Bách Lẫm, Mậu A, Trái Hút, cầu Cổ Phúc là cây cầu thứ bảy bắc qua sông Hồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, sẽ kết nối các xã hữu ngạn sông Hồng với trung tâm huyện, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Phương Nhi (Tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu