22:12 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Khẩn trương xây dựng nghị định riêng quản lý tàu thuyền du lịch đường thủy

07:28 10/03/2017

(THPL) - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về cơ chế quản lý phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ GTVT hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa để trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Sẽ quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch. Ảnh: Internet

Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế để các bộ, ngành, địa phương thực hiện quản lý chặt chẽ đối với hoạt động của loại hình phương tiện trên. Theo Bộ GTVT, riêng đối với phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí, theo báo cáo của 38 tỉnh, thành trên toàn quốc, loại hình phương tiện phục vụ thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy trở nên phổ biến và đa dạng.

Bên cạnh lợi ích về phát triển kinh tế du lịch, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của lọai hình phương tiện phục vụ hoạt động vui chơi giải trí chưa được quy định cụ thể trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Một trong những vướng mắc chính là quản lý đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi giải trí như: có được coi là phương tiện thủy nội địa không, nếu là phương tiện thủy thì người có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn mới được điều khiển... Nếu áp dụng phương tiện này như phương tiện thủy nội địa có thể gây khó khăn, hạn chế phát triển các loại hình vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa.

Diễm Quỳnh (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu