17:16 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Jeff Bezos sẽ trở thành tỷ phú 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới

21:03 04/10/2019

(THPL) - Tỷ phú Jeff Bezos được dự báo sẽ sở hữu 1.000 tỷ USD vào năm 2026 khi ông 62 tuổi.

CEO của Amazon - Jeff Bezos hiện là người giàu nhất thế giới với khối tài sản 107,8 tỷ USD. Ông không chỉ là người đầu tiên cán mốc tài sản 100 tỷ USD, mà còn có thể là người đầu tiên sở hữu 1.000 tỷ USD.

Infographic dự đoán các đại gia giàu nhất thế giới sẽ trở thành tỷ phú 1.000 tỷ USD vào từng thời điểm. Ảnh: Entrepreneur Asia Pacific.

Theo Business Insider, nền tảng so sánh dữ liệu Comparisun đã nghiên cứu tốc độ tăng trưởng tài sản trung bình năm của những người giàu thế giới 5 năm qua, để dự đoán sự thay đổi tài sản mỗi cá nhân. Theo đó, trong số 25 người giàu nhất thế giới, chỉ có 11 người có khả năng sở hữu 1.000 tỷ USD khi còn sống.

Nếu tốc độ tăng trưởng như hiện nay được duy trì, Jeff Bezos có thể trở thành tỷ phú sở hữu 1.000 tỷ USD đầu tiên vào năm 2026 ở tuổi 62. Jeff Bezos là người sáng lập nền tảng thương mại điện tử Amazon và công ty hàng không vũ trụ Blue Origin. Ngay cả khi mất 38 tỷ USD vì vụ ly hôn vợ cũ Mackenzie, CEO Amazon vẫn là tỷ phú giàu nhất hành tinh.

Xu Jiayin - Chủ tịch hãng bất động sản lớn nhì Trung Quốc - China Evergrande Group sẽ là người thứ hai cán mốc tài sản này năm 2027, ở tuổi 68. Hai đại diện khác của Trung Quốc là nhà sáng lập Alibaba - Jack Ma (năm 2030) và Ma Huateng - Chủ tịch Tencent (năm 2033).

Theo Tri thức trực tuyến, Mỹ đóng góp thêm 5 cái tên khác trong danh sách, đó là ông chủ Facebook - Mark Zuckerberg, cựu CEO Microsoft Steve Ballmer, CEO kiêm nhà sáng lập Dell - Michael Dell và hai nhà đồng sáng lập Google - Larry Page, Sergey Brin.

Người giàu nhất Ấn Độ - Chủ tịch Reliance Industries Mukesh Ambani và ông chủ hãng thời trang xa xỉ Louis Vuitton - Bernard Arnault được dự báo sẽ chạm mốc tài sản nghìn tỷ USD năm 75 tuổi và 84 tuổi. Họ hiện là người giàu nhất Ấn Độ và châu Âu.

Tuy nhiên, Comparisun nhấn mạnh dự đoán này không thể chính xác tuyệt đối, và thậm chí có thể chẳng ai trong số các đại gia trên trở thành tỷ phú 1.000 tỷ USD. Amazon hay Facebook hoàn toàn có thể gặp khó khăn trong tương lai, hoặc thậm chí một nền tảng mới xuất hiện, đánh sập những đối thủ cũ.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu