23:46 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hương Khê - Hà Tĩnh: Bắt tạm giam đối tượng chém người gây thương tích

09:43 21/07/2019

(THPL) - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1997, trú tại xóm Yên Lập, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó khoảng 23h55’ ngày 4/2/2019, ông Nguyễn Văn Doan (SN 1971) cùng vợ là Nguyễn Thị Thùy (SN 1975) cùng các con trai là Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1997), Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 2001) đều trú tại xóm Yên Lập, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đang ở nhà thì nghe tiếng nổ phía sau hồi nhà của gia đình.

Công an huyện Hương Khê bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Sơn

Lúc này, ông Nguyễn Văn Doan đi ra ngoài kiểm tra thì gặp anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1994) là người cùng xóm đang đứng ở khu vực ngã 3 đường QL 15A gần nhà ông Doan và cho rằng, anh Nguyễn Văn Hoàng có liên quan đến vụ việc trên nên hai bên có xảy ra mâu thuẫn. Khi đó, Nguyễn Ngọc Hoàng đang đứng ở ngõ nhà của mình nghe tiếng và bức xúc nên chạy vào nhà lấy một thanh dao tự chế chạy ra ngoài đường QL 15A thì bị anh Trương Anh Hùng là cán bộ Công an huyện Hương Khê đang làm nhiệm vụ ở đó can ngăn. Tuy nhiên, Nguyễn Ngọc Hoàng không dừng lại mà tiếp tục cầm thanh dao kéo lê trên đường QL 15A rồi chạy đến phía trước cổng nhà ông Phạm Ngọc Loan ở gần đó.

Tiếp đó, Nguyễn Ngọc Hoàng dùng thanh dao tự chế chém anh Nguyễn Văn Hoàng nhưng không trúng mà lại trúng vào mặt đường. Lúc này, anh Cao Xuân Tuấn (SN 1988) và anh Phạm Văn Đồng  (SN 1994) trú cùng xã có mặt tại đó xông vào ôm giữ, giằng co thanh dao với Nguyễn Ngọc Hoàng. Trong quá trình giằng co, xô đẩy, Nguyễn Ngọc Hoàng bị rơi xuống mương thoát nước bên đường QL 15A, nơi xảy ra vụ việc.

Cùng thời điểm đó, Nguyễn Ngọc Sơn chạy đến dùng hung khí giống thanh kiếm dài khoảng 60cm – 80cm chém 1 nhát trúng vào tai phải của anh Phạm Văn Đồng. Ngay sau đó, anh Phạm Văn Đồng được người dân đã đưa đến BVĐK Hương Khê cấp cứu rồi chuyển đến BVĐK Hà Tĩnh điều trị, đến ngày 11/2/2019 thì ra viện.

Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan điều tra huyện Hương Khê phối hợp cùng chính quyền địa phương sở tại vào cuộc thu thập chứng cứ, triệu tập những người có liên quan lấy lời khai để phục vụ điều tra. Đến ngày 20/3/2019 thì Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm số 15.

Thông báo khởi tố vụ án của Công an huyện Hương Khê

Theo kết quả giám định phá y số 17/TgT ngày 22/2/2019 của Trung tâm pháp y Hà Tĩnh, anh Phạm Văn Đồng bị tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 12%.

Được biết, quá trình điều tra Nguyễn Ngọc Sơn liên tục viện dẫn lý do, thay đổi lời khai từ chối hành vi phạm tội của mình gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Sơn đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyễn Ngọc Sơn bị Cơ quan điều tra Công an huyện Hương Khê khởi tố bị can ngày 18/7/2019 và đến ngày 19/7/2019 thì bị bắt tạm giam.

Đức Quyền – Văn Bình

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu