13:44 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hơn nửa triệu xe Kia dính lỗi nguy hiểm chết người

14:24 11/06/2018

(THPL) - Nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc đang mở đợt triệu hồi hơn nửa triệu xe do trục trặc hệ thống điện khiến túi khí và bộ căng dây bảo hiểm trên nhiều mẫu xe không hoạt động. Đây được coi là lỗi nghiêm trọng đã làm 4 người tử vong.

Hãng xe Hàn Quốc dự kiến sẽ phải triệu hồi hơn nửa triệu xe do lỗi hệ thống túi khí. Đợt triệu hồi xe mới này của KIA tại Mỹ xuất phát từ một cuộc điều tra mà Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) tiến hành từ cách đây vài tháng, tập trung vào một lỗi có thể là nguyên nhân khiến túi khí và bộ căng dây bảo hiểm trên một số xe KIA và Hyundai không hoạt động.

kia-forte
Những mẫu xe bị triệu hồi bao gồm Forte sedan và Forte Koup, Optima, Optima Hybrid và Sedona tại thị trường Mỹ. (Ảnh: Internet)

Lỗi này đến nay đã dẫn tới 4 trường hợp tử vong và 6 trường hợp chấn thương trong 6 vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến các xe của Kia và Hyundai.

Sau khi điều tra, NHTSA cho biết mô-đun điều khiển túi khí trên các xe bị lỗi do công ty ZF Friedrichshafen AG của Đức sản xuất.

Vì lỗi này, Hyundai đã phải triệu hồi gần 580.000 xe trong hai đợt khác nhau vào tháng 2 và tháng 4 năm nay. Giờ đây, tới lượt Kia phải triệu hồi 507.000 xe với lỗi tương tự. Như vậy, riêng tại Mỹ có tổng cộng gần 1,1 triệu xe cần triệu hồi. Thông tin về xe tại các thị trường khác hiện chưa được công bố.

Lỗi này là do trục trặc hệ thống điện dẫn tới tình trạng quá tải mô-đun điều khiển khi xe xảy ra tai nạn, túi khí và bộ căng dây bảo hiểm trên nhiều mẫu xe không hoạt động. Nó có vẻ giống lỗi từng khiến Fiat Chrysler triệu hồi 1,4 triệu xe tại Mỹ hồi năm 2016.

Đợt này, Kia triệu hồi các mẫu: Forte sedan và Forte Koup phiên bản 2010-13, Optima phiên bản 2011-13, Optima Hybrid và Sedona phiên bản 2011-12. Hiện Kia cũng chưa tìm được giải pháp khắc phục lỗi này, nhưng dự kiến sẽ tìm ra và bắt đầu triệu hồi xe vào cuối tháng 7 tới.

Ngay trước KIA, một thương hiệu xe Hàn Quốc khác là Hyundai cũng đã phải triệu hồi 58.000 xe ngay đầu năm 2018 do những lỗi tương tự.

Hiện tại chưa có báo cáo cụ thể về các thị trường khác. Nhiều khả năng đợt triệu hồi này sẽ lan sang những thị trường khác như châu Âu và có thể cả châu Á.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu