23:25 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

DN Việt Nam nhập hơn 62.000 tấn thịt gà đông lạnh "siêu rẻ" từ Mỹ

15:32 19/08/2019

(THPL) - Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, Việt Nam nhập hơn 62.000 tấn thịt gà đông lạnh siêu rẻ từ Mỹ.

Theo báo điện tử VTC, số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan trong 6 tháng đầu năm cho thấy, Việt Nam nhập khẩu 62.418 tấn thịt gà đông lạnh từ Mỹ với 4 loại gồm cánh gà, đùi gà, thịt gà xay và chân gà. Tính cụ thể, các doanh nghiệp đã nhập khẩu 280 tấn cánh gà, 59.529 tấn đùi gà, 466 tấn thịt gà xay và 2.143 tấn chân gà.

Thịt gà Mỹ được nhập vào Việt Nam với giá chỉ 18.000 đồng/kg. Ảnh minh họa.

Tính trung bình, mỗi kg cánh gà, đùi gà đông lạnh về Việt Nam có giá nhập trung bình lần lượt là 16.428 đồng và 17.470 đồng. Trong khi đó, giá nhập khẩu bình quân của thịt gà xay là 26.180 đồng/kg, của chân gà là 28.651 đồng/kg.

Theo Tổng cục Hải quan, 4 loại cánh gà, đùi gà, thịt gà xay và chân gà đông lạnh có mức giá nhập khẩu bình quân là 22.420 đồng.

Lý giải về mức giá "siêu rẻ" này, đại diện Tổng cục Hải quan cho hay, do mặt hàng gà nhập từ Mỹ về Việt Nam được coi là thứ phẩm, không được ưa chuộng tại thị trường Mỹ. Thói quen của người dân và thị trường Mỹ là tiêu thụ thịt trắng phần ức gà, đầu cánh gà. Trong khi đó, loại đùi gà, chân gà, cánh gà, xương gà các loại thường để chế biến bột thịt xương cho chăn nuôi hoặc xuất khẩu sang các thị trường châu Á, châu Phi, Nga.

Theo Tri thức trực tuyến, trước khi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung xảy ra, giá gà Mỹ nhập vào Việt Nam cũng chỉ khoảng 19.000-23.000 đồng/kg. Hiện trên thị trường, tại các siêu thị lớn, siêu thị tiện lợi, giá đùi gà, cánh gà dao động từ 38.000-65.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá gà ta tươi sống trên thị trường hiện vào khoảng 110.000-150.000 đồng/kg.

Tại Mỹ, trong các siêu thị, đùi gà công nghiệp được bày bán với giá từ 8-10 USD/kg, dao động từ 180.000-200.000 đồng/kg. Các loại thịt gà được bán chủ yếu được bán dạng tươi sống và qua chế biến là lườn gà (ức gà) tẩm bột, cắt lát nhỏ để làm súp (soup) gà hoặc rán chiên tẩm bột có giá từ 10-20 USD/kg, tương ứng khoảng 230.000-460.000 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, dù thói quen ăn uống của người tiêu dùng Việt thích đùi gà song phần đùi gà thường ít chất dinh dưỡng hơn so với lườn gà. Đáng chú ý, với chăn nuôi gà công nghiệp, đùi gà, cánh gà thường là nơi tiêm phòng trực tiếp các loại vacxin, thuốc phòng trị bệnh (nếu có).

Minh Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu