21:11 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hội thảo khởi nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ khu vực Tây Nam Bộ và TPHCM

18:52 11/12/2018

(THPL)- Sáng ngày 11/12, tại Thành Đoàn TP.HCM, Cục công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Trung tâm Ứng dụng Dịch vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ thuộc Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khởi nghiệp Ứng dụng Khoa học và Công nghệ khu vực Tây Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh.

 Buổi hội thảo có rất đông các Đoàn viên và các doanh nghiệp tham gia khởi nghiệp.

Hội thảo có sự tham dự của PGS.TS.BS Phạm Xuân Đà – Cục trưởng Cục công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ; Ông Huỳnh Kim Phước – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ - Sở khoa học và Công nghệ TP.HCM; PGS.TS Nguyễn Phú Hòa – Giám đốc Trung tâm Thương tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Văn Lang TP.HCM; Ông Nguyễn Trọng Văn – Phó Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, cùng với sự hiện diện của các Đoàn viên đại diện cho các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh/thành khu vực phía Tây Nam Bộ và 10 đơn vị doanh nghiệp tham gia khởi nghiệp.

Hội thảo cũng là diễn đàn trao đổi các vấn đề bất cập trong khởi nghiệp, từ đó đề xuất một số cơ chế chính sách hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp thành công tại TP.HCM và các địa phương. Qua đó nhằm đánh giá tổng quan nhu cầu khởi nghiệp ứng dụng Khoa học và Công nghệ từ thực tiễn trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh Tây Nam Bộ.

PGS.TS.BS Phạm Xuân Đà – Cục trưởng Cục công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS.BS Phạm Xuân Đà – Cục trưởng Cục công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ, chia sẻ: “ Buổi hội thảo nhằm tổng hợp, đánh giá, cập nhật nhu cầu phát triển nói chung và khởi nghiệp ứng dụng Khoa học và Công nghệ nói riêng khu vực Tây Nam bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời xây dựng diễn đàn trao đổi các vấn đề bất cập trong khởi nghiệp, từ đó đề xuất một số cơ chế, chính sách hổ trợ thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp thành công tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương.”

Theo Tổng cục Thống kê, từ đầu năm tính đến 30/8/2018, cả nước có 87.448 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 878,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% về số doanh nghiệp và tăng 6,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017; TP.HCM và Tây Nam Bộ là một trong những khu vực có tiềm năng kinh tế lớn, dự báo sẽ là một trong các vùng phát triển kinh tế mạnh và lớn nhất cả nước.

Anh Hào

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu