21:04 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hội nghị Thượng đỉnh Chủ tịch Kim hoàn đá quý Asean+ 25 lần thứ VIII thành công tốt đẹp

19:50 10/10/2019

( THPL) - Ngày 09/10/2019, tại TP. ISTALBUL- nước Cộng hòa Thổ Nhĩ kỳ, Hội nghị Thượng đỉnh Chủ tịch Kim hoàn đá quý các nước Asean + 25 lần thứ VIII - 2019 đã được tổ chức long trọng với chủ đề " Vai trò của ngành Công nghiệp Kim hoàn đá quý trong nền kinh tế và tự do thương mại toàn cầu".

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ; các Chủ tịch tổ chức Kim hoàn đá quý, các đại diện Đại sứ quán của khối 10 nước Asean cùng những người đồng cấp đến từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ ở nhiều châu lục trên thế giới gồm Thượng Hải, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Srilanka, Thái Lan, Myanmar, Hoa Kỳ….Một số nhà chế tác trang sức, tạp chí Thế giới kim cương và các doanh nghiệp tiêu biểu của ngành công nghiệp chế tác trang sức

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị có TS Lê Ngọc Dũng, Ủy viên Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam dẫn đầu cùng đại diện các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mỹ nghệ, kim hoàn, đá quý Việt Nam tham dự.

TS Lê Ngọc Dũng, Ủy viên Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo đồng cấp

Hội nghị Thượng đỉnh Chủ tịch Kim hoàn đá quý các nước Asean + 25 là diễn đàn đối thoại quan trọng vì sự hợp tác trong lĩnh vực mỹ nghệ kim hoàn đá quý của khu vực, góp phần chung vào sự thịnh vượng của Cộng đồng Kinh tế ASEAN mà các nước trong khu vực đang nỗ lực xây dựng.  

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, bàn biện pháp hợp tác toàn diện về lĩnh vực mỹ nghệ, kim hoàn, đá quý. Các đại biểu thống nhất sẽ đẩy mạnh giao lưu, kết nối, trao đổi sản phẩm, trang bị kỹ thuật mới, hỗ trợ nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm với giá thành hợp lý…qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, phát triển kinh tế, giao lưu, quảng bá văn hóa giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ…

Các đại biểu còn trao đổi những vấn đề liên quan đến quy định, hướng dẫn, thuế quan...giữa các quốc gia thành viên cũng như việc mở rộng giao lưu thương mại, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và nâng quan hệ đối tác lên một tầm cao mới vì một cộng đồng ASEAN phát triển bền vững trên tất cả các lĩnh vực.

Ông MUSTAFA KAMAR Chủ tịch hiệp hội trang sức Thổ Nhĩ Kỳ Khai mạc Hội Nghị
Kết thúc Hội nghị, Trưởng đoàn dự Hội nghị của các quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký Tuyên bố chung Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 25 để biến những tham luận tại Hội nghị thành hành động của mỗi quốc gia, góp phần thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng của ngành trang sức, đá quý trong khu vực ASEAN cũng như tăng cường hợp tác, giao lưu giữa các Hội, các doanh nghiệp trong lĩnh vực này của các nước trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN.
TS Lê Ngọc Dũng, Ủy viên Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam chụp ảnh cùng Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thương mại Thổ Nhĩ Kỳ
Hội nghị Thượng đỉnh Chủ tịch Kim hoàn đá quý các nước Asean + 25 lần thứ VIII được tổ chức tại thành phố Istanbul - là một đô thị lâu đời với hơn 2.500 năm, trung tâm văn hoá của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có những kiến trúc cổ độc đáo, nhà thờ Hồi giáo tuyệt đẹp. Có nhiều sự kiện lớn tôn vinh ngành vàng bạc đá quý đá quý và  kim hoàn.
TS Lê Ngọc Dũng, Ủy viên Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam (Thứ 2 từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm củng Chủ tịch Kim hoàn đá quý AEC
TS Lê Ngọc Dũng, Ủy viên Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam tặng bức tranh bằng đồng do nghệ nhân kim hoàn Việt Nam cho Chủ tịch Kim hoàn đá quý Thổ Nhĩ Kỳ-Ông MUSTAFA KAMAR.
Mục tiêu của hội nghị lần này là Các Tổ chức kim hoàn đá quý ASEAN + 25 cùng nhau hỗ trợ và thúc đẩy vì sự phát triển chung của ngành kim hoàn đá quý và hợp tác cùng với các tổ chức công, tư trong và ngoài nước để phát triển ngành công nghiệp kim hoàn đá quý, một cách bền vững và thịnh vượng.

Phương Anh( tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu