13:11 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

07:35 02/02/2018

(THPL) - Sáng ngày 01/02/2017, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam đã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2018 tại khách sạn Á Châu (số 23 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của ông Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ VHTT&DL; TS. Thang Văn Phúc – Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch hội Kỷ lục gia Việt Nam; TS. Nguyễn Duy Hùng, Nguyên Tổng biên tập – Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật; Đạo diễn cao cấp, NSND Đỗ Tiến Định; NSND Trần Nhượng - Chủ tịch CLB bóng đá ngôi sao Việt Nam.

IMG_4828
Các tiết mục văn nghệ thu hút sự quan tâm của đông đảo khách mời ...
IMG_4778 (1)
... Và tạo không khí vui tươi cho Hội nghị 

Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm có: TS. Lê Ngọc Dũng, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Chủ tịch TW Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; NNND Quách Văn Hiểu – Phó chủ tịch Hội VATA; Nhà báo Vũ Hoài Thanh -Tổng thư ký Hội VATA; Nhà báo Phạm Thị Nhung - Ủy viên Ban thường vụ Hội VATA, Phó Chủ tịch Hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Quang - Ủy viên Ban thường vụ hội VATA.

Ban thư ký gồm có: Bà Phan Tuyết Minh-Trưởng ban Thông tin và Truyền thông, giám đốc Quỹ Thương hiệu Việt Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam ; ông Vũ Xuân Thành-Trưởng Ban phát triển Hội viên.

Bên cạnh đó, hội nghị còn có sự góp mặt của đại diện các ủy viên BCH Hội khóa I (2013 – 2018), các cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu, lãnh đạo Hội VATA và Nhà báo Đỗ Toàn Thắng - Tổng Biên tập tạp chí Thời trang Vàng; Bà Phạm Thị Lý- Trưởng ban Hội nhập và Phát triển; Thạc sỹ, nhà báo Đào Bình - Tổng biên tập Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật; ông Hoàng Minh Thành – Phó tổng biên tập Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, TS. Lê Ngọc Dũng cho biết, ngay sau Đại hội khóa I (nhiệm kì 2013 – 2018), BCH Trung ương Hội đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đến toàn thể cán bộ, hội viên. Thông qua quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương Hội, về thi hành điều lệ Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, đến nay, hoạt động của Ban chấp hành đã đi vào nề nếp, thống nhất và đồng thuận cao.

ML4A5111
TS. Lê Ngọc Dũng, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Chủ tịch TW Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
ML4A5115
Các đại biểu tham dự Hội nghị nhất trí cao với công tác tổng kết...
ML4A5086
... và phương hướng hoạt động năm 2018

Do ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình lạm phát trong nước tăng cao, kinh tế vĩ mô bất ổn ảnh hưởng tới đời sống nhân dân nói chung và bộ phận người làm nghề, hội viên Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam nói riêng, Ban chấp hành trung ương Hội đã nhận định đúng tình hình, kịp thời điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp công tác hội qua đó triển khai nhiệm vụ, kế hoạch đến  các tỉnh, thành hội và Hội viên trong cả nước.

Sau phát biểu của Chủ tịch Hội, Hội nghị đã nghe báo cáo về các hoạt động trong năm 2017. Theo đó, trong năm qua, Hội luôn phát huy vai trò của một tổ chức xã hội nghề nghiệp, thành viên của Mặt trận, thực hiện triển khai các kế hoạch đúng theo hướng dẫn. Qua các đợt vinh danh và qua giới thiệu của hội viên sinh hoạt tại Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam đã kết nạp cho hơn 300 cá nhân vào sinh hoạt hội và 80 tập thể được kết nạp là Hội viên tập thể của Hội. Đồng thời, cũng trong năm 2017, Hội đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng và phát triển Văn phòng đại diện của Hội viên, Văn phòng đại diện các tỉnh …

Hội còn triển khai nhiều hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Dân tộc , trong đó, nổi bật là Chương trình “Vinh danh trí tuệ bàn tay vàng-Tự hào thương hiệu Việt Nam”; Cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam lần VIII-2017; phối hợp thực hiện triển khai cuộc vận động ngày “Vì người nghèo” và “cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Về công tác đối ngoại, trong năm 2017 Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam đã tổ chức cho các đoàn tham gia hội chợ về các lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tại các nước như: Thái Lan, Singapore, HongKong, Malaysia, Ấn Độ…Bên cạnh đó, Hội đã tham gia các hoạt động thăm và trao tặng quà Tết, trung thu cho các hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, ảnh hưởng bão lũ, bệnh nhân tâm thần, bại liệt…

Hội nghị cũng đã nghe phương hướng hoạt động của Hội trong năm 2018. Trong đó, trọng tâm là việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, kết nạp hội viên phát triển hội nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, hoạt động có hiệu quả thiết thực; Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cơ quan nhà nước và các tổ chức Hội có cùng mục tiêu; Lên kế hoạch thực hiện tổ chức các chương trình phát triển thương hiệu cho Hội viên và công tác đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tham gia tích cực công tác thiện nguyện nhân đạo xã hội vì cộng đồng…

Bên cạnh đó, hội nghị đã công bố các Quyết định quan trọng về việc kiện toàn và bổ sung Ban chấp hành của Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam. Hội nghị đã bầu bổ sung vào Ủy viên Ban chấp hành Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam khóa I (nhiệm kì 2013 – 2018) các ông bà sau: Ông Vũ Xuân Thành – Nguyên chánh thanh tra Bộ VHTT &DL, Trưởng ban phát triển Hội viên Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; NSND Trần Nhượng - Chủ tịch CLB bóng đá ngôi sao Việt Nam; Nghệ nhân quốc gia Bùi Văn Trình – giám đốc Văn phòng đại diện Thừa Thiên Huế; ông Đinh Văn Trung – Trưởng phòng hành chính Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; bà Mai Thị Thùy – Phó chánh văn phòng, kế toán Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam.

Bầu bổ sung vào Ban thương vụ gồm: ông Vũ Xuân Thành – Trưởng ban phát triển Hội viên Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; bà Phạm Thị Lý – Trưởng ban Hội nhập và Phát triển Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; bà Phan Thị Tuyết Minh –  Trưởng ban thông tin và truyền thông, giám đốc quỹ Thương hiệu Việt, Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt.

Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam gồm: Ông Vũ Xuân Thành – Trưởng ban Phát triển Hội viên Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; Nhà báo Vũ Hoài Thanh – Tổng thư kí Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam.

Hội đồng cố vấn gồm: TS. Lê Doãn Hợp – Nguyên ủy viên BCH Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa IX, X, Nguyên Đại biểu quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, Nguyên Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội công nghiệp ghi âm Việt Nam; ông Vũ Trong Kim – Đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư kí Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tich Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam; NSND Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ VHTT&DL; TS. Thang Văn Phúc – Nguyên Thứ trưởng  Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam; TS. Nguyễn Tiến Dĩnh - Ủy viên ủy ban TWMTTQ Việt Nam, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn kinh tế Trung ương, Nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ; TS. Nguyễn Duy Hùng – Nguyên giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

IMG_5180
Ông Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ VHTT&DL trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc..
ML4A5176
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ Hội nghị Ban chấp hành đã thành công tốt đẹp 

Cũng trong hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam đã khen thưởng cho các hội viên xuất sắc năm 2017.

Trong không khí đoàn kết, đầm ấm và đồng thuận cao, Ban chấp hành Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam đã nhất trí thông qua một số nội dung, Báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ của năm tiếp theo.

Nhân dịp cuối năm 2017 và sắp đến Xuân Mậu Tuất, Tiến sĩ Lê Ngọc Dũng chúc toàn thể Hội nghị và gia đình có một mùa Xuân mới vui vẻ, hạnh phúc, may mắn và an bình. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ Hội nghị  đã thành công tốt đẹp và hoàn thành toàn bộ chương trình hội nghị đã đề ra vì sự phát triển lớn mạnh của Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam trong năm 2018.

 Một số hình ảnh PV Thương hiệu và Pháp luật ghi nhận tại Hội nghị: 

IMG_4888
Tiết mục văn nghệ tại Hội nghị 
IMG_4853
Không khí tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018
IMG_4844
Bà Phạm Thị Lý - Trưởng ban Hội nhập và Phát triển, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam
IMG_4842
Nhân dịp cuối năm 2017 và sắp đến Xuân Mậu Tuất Tiến sĩ Lê Ngọc Dũng chúc toàn thể Hội nghị và gia đình có một mùa Xuân mới vui vẻ, hạnh phúc, may mắn và an bình.

 

 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu