12:23 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

TPHCM: Khởi tố 4 đối tượng trong đường dây buôn bán 300 kg ma túy đá

20:16 22/03/2019

(THPL) - Mặc dù không thường xuyên ở Việt Nam, nhưng W. H. (sinh năm 1963, quốc tịch Trung Quốc) lại là đối tượng cầm đầu điều hành đường dây vận chuyển trái phép 300 kg ma túy từ Lào về Việt Nam vừa bị bắt giữ tại TPHCM. Cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ khởi tố ngay 4 đối tượng.

Theo báo Hải quan, ngày 22/3, sau khi thẩm vấn các đối tượng có liên quan, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết, xác định được đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây chuyên mua bán, vận chuyển trái phép 300kg ma túy xuyên quốc gia do đối tượng W. H. người Trung Quốc cầm đầu.

Nghi can người Trung Quốc bị bắt. Ảnh: Pháp luật TP HCM.

Công an xác định, đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép xuyên quốc gia do nhóm đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, chỉ đạo vận chuyển ma túy từ Myanma về Thái Lan. Sau đó, nguồn hàng được các đối tượng vận chuyển vào Việt Nam để đưa sang Đài Loan – Trung Quốc tiêu thụ.

Theo Vnexpress, trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phát hiện băng tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu, cấu kết với người dân tộc thiểu số Việt Nam mang ma tuý từ Myanmar sang Lào, rồi đưa về Việt Nam ngụy trang thành hàng hoá xuất đi nước thứ ba tiêu thụ. Chuyên án 218LP được thành lập, thiếu tướng Phạm Văn Các làm tổng tư lệnh chỉ đạo điều tra.

Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, đến ngày 17/2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh khám phá giai đoạn đầu của chuyên án, bắt quả tang đối tượng V.C (quốc tịch Lào), thu giữ 278,538kg Methamphetamine dạng tinh thể.

Hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc 13 lực lượng trong và ngoài ngành được Ban chuyên án huy động, gồm: Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Công an các tỉnh Đăk Nông, Tây Ninh, Bình Dương, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Phòng chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan.

Nhiều tổ công tác kiểm tra hết các tuyến biên giới Việt Nam, Lào và Campuchia. Tại các cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum), Tho Mo (Long An) hay Xa Mát (Tây Ninh), các lực lượng luôn bám sát hoạt động của nhóm tội phạm ma tuý. Nhiều lúc các trinh sát bị chúng "cắt đuôi", hay gặp khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ.

Sau hai tháng theo dõi, ngày 19/3, cảnh sát phát hiện băng tội phạm vận chuyển ma tuý từ Lào sang Việt Nam bằng xe bán tải. Nhiều trinh sát đeo bám chúng suốt 700 km đường bộ, đường rừng, từ cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) đến Bình Phước, sau đó quay về Đăk Nông trước khi về TP HCM.

Trưa 20/3, xe bán tải đến trước cổng Công ty may mặc Hashan (phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân) bất ngờ bị bao vây. Lực lượng chức năng khống chế 3 kẻ trên xe là Thào A Dơ (37 tuổi, quê Điện Biên), Thào Nở Páo (45 tuổi) và Lý A Vừ (32 tuổi, cùng quê Đăk Nông); thu giữ 300 kg ma tuý đá chất đầy xe.

Các tổ công tác khác cũng đồng loạt triển khai khám xét 5 địa điểm tại TP HCM và hai địa điểm tại tỉnh Đăk Nông. Tổng cộng có 11 nghi can (trong đó có 8 người Trung Quốc) bị bắt.

Hôm 17/2, nhà chức trách vây bắt gần 300 kg ma tuý tổng hợp được vận chuyển qua khu vực cửa khẩu Cầu Treo, bắt giữ nghi phạm cầm đầu Vangchueyang Briachear (25 tuổi, quốc tịch Lào).

Hay hồi tháng 10/2018, chiếc bán tải chở hơn 300 kg ma tuý đá bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phát hiện. Nghi phạm người Lào khai vận chuyển thuê cho nhóm người Trung Quốc từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng để lấy tiền công 10.000 USD.

Theo Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Sau khi Bộ Công an tập trung đấu tranh, phá nhiều vụ án ma túy lớn ở các điểm nóng phía Bắc, các băng nhóm buôn bán ma túy có xu hướng dịch chuyển vào phía Nam, tìm các đường vận chuyển ma túy khác từ suốt dọc biên giới giữa Lào và Việt Nam. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã phát hiện đường dây ma túy trên. Ma túy xuất phát từ Myanmar, qua Lào rồi về Việt Nam, sau đó ngụy trang rồi xuất đến nước thứ 3 tiêu thụ.

Suốt gần 2 tháng tập trung điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quyết định phá án. Cục đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Công an quận Bình Tân- Công an TP Hồ Chí Minh, Cảnh sát ma túy công an tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương, Đoàn 3 - Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ tư lệnh Bộ đội biên Phòng, Đội 6 - Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan đồng loạt đột kích, kiểm soát các địa điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Đắk Nông.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố hình sự 4 đối tượng (3 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc), đồng thời tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai đối với các đối tượng còn lại.

Phương Nhi (Tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu