22:24 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

HLV Park Hang Seo: ‘Thua ở chung kết thì không thể xem là thành công’

08:59 29/01/2018

(THPL) - Giúp Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành HC bạc giải U23 châu Á nhưng HLV Park Hang-seo không nhận từ “thành công” khi nói về giải đấu này.

“Năm 2002, Hàn Quốc gặt hái thành công với thành tích vào bán kết World Cup. Tôi là trợ lý, giúp việc cho HLV Guus Hiddink và rất vui. Nhưng bây giờ tôi là HLV trưởng. Tôi không cảm thấy thành công khi nói về giải U23 châu Á. Không có HLV nào thua trận chung kết lại nói đó là giải đấu thành công”, HLV Park Hang-seo chia sẻ với AFC.

Việt Nam đã viết lên câu chuyện cổ tích tại giải U23 châu Á. Sau khi để thua Hàn Quốc 1-2 trong trận ra quân, thầy trò HLV Park Hang-seo liên tục đánh bại Australia (1-0), hòa Syria (0-0), hạ gục Iraq (3-3, 5-3 penalty) và quật đổ Qatar (2-2, 4-3 penalty) để tiến tới trận cuối cùng. Dù trận thứ ba liên tiếp phải đá hiệp phụ, Việt Nam vẫn chiến đấu kiên cường, chỉ để thua Uzbekistan ở phút 119.

park
HLV Park Hang Seo chưa thực sự hài lòng khi U23 VN thua ở chung kết. Ảnh: Dân Việt.

“Đội thua ở chung kết nhưng các cầu thủ đã cho thấy họ là một tập thể mạnh. Chúng tôi phải đá trong tuyết, rất dày. Cầu thủ của tôi chưa từng chơi trong điều kiện như vậy trước đây nhưng họ đã cố gắng hết sức. Tôi muốn nói lời cảm ơn chân thành tới các học trò”, HLV Park Hang-seo xúc động chia sẻ.

U23 Malaysia chính là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2018. Họ đánh bại Saudi Arabia bằng lối chơi phòng ngự - phản công khoa học. Tuy nhiên đội bóng của HLV Ong Kim Swee đã dừng bước tại tứ kết sau khi thua Hàn Quốc 1-2. Thành tích ấn tượng của Malaysia phần nào bị lu mờ khi so với Việt Nam. Đội bóng của HLV Park Hang-seo đã xuất sắc đánh bại các đối thủ rất mạnh như Australia, Iraq, Qatar để giành quyền vào chung kết.

Dù thua U23 Uzbekistan 1-2, U23 Việt Nam đã tạo nên bước tiến ngoạn mục. Điều này đã tạo cảm hứng cho Malaysia. HLV Ong Kim Swee cho rằng đội bóng của ông có khả năng tạo nên chiến tích tương tự. Ông nói: “Malaysia cần phải làm việc chăm chỉ hơn để có kết quả tốt. Việt Nam có những cầu thủ chất lượng, nhanh nhẹn và kỹ thuật tuyệt vời. Nhưng nếu không có tinh thần kỷ luật cao, tôi tin rằng họ sẽ không thể vào đến chung kết”.

“Tôi ở Việt Nam mới bốn tháng và vẫn chưa hiểu hết về văn hóa bóng đá Việt Nam. Tôi phải cố gắng để biết thêm nhiều nữa. Nhưng các cầu thủ của tôi đã làm hết sức mình tại giải U23 châu Á. Họ cho thấy mình có năng lực tuyệt vời. Trong tương lai, bóng đá Việt Nam sẽ còn gặt hái nhiều thành công ở cấp độ châu Á”, chiến lược gia 59 tuổi cho hay.

Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc thấy hạnh phúc khi ông và các học trò mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Tuy nhiên, ông vẫn tiếc nuối và gửi lời xin lỗi vì đã không thể mang về chiến thắng ở trận chung kết.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu