21:17 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hàng Trung Quốc đổ bộ, hạt điều Việt Nam "lép vế" tại Thổ Nhĩ Kỳ

13:57 03/10/2016

(DNVN) - Trung Quốc bắt đầu xuất khẩu hạt điều vào Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2016 và cạnh tranh với hàng Việt Nam do giá thấp hơn và đã chiếm hơn 10% thị phần.

Theo số liệu của Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ, trong 7 tháng đầu năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ nhập 2,8 nghìn tấn hạt điều thô, đạt kim ngạch 8,8 triệu USD, tăng 14,6% về lượng và 5,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, lượng hàng nhập khẩu từ Việt Nam giảm tới 27,1% nhưng tăng 3,1% về giá trị. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam thì ngày từ 6 tháng đầu năm Việt Nam đã xuất khẩu 6,7 triệu USD mặt hàng này sang Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên số liệu này cũng bao gồm cả lượng hàng tạm nhập vào nước này để tái xuất sang nước thứ 3.

Ảnh minh họa.

Điểm đáng chú ý là Trung Quốc bắt đầu xuất khẩu hạt điều vào Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2016 và cạnh tranh với hàng Việt Nam do giá thấp hơn và đã chiếm hơn 10% thị phần. Một số các nước mới xuất khẩu vào nước này trong năm 2016 là: Uzbekistan, Kyrgyzstan, UAE, Mozambique, các nước đã xuất trong năm 2015 nhưng năm nay không xuất vào được bao gồm: Burkina Faso, Guinea-Bissau, Guinea, Kenya.

Trong khi đó, theo thống kê mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, khối lượng hạt điều xuất khẩu của Việt Nam tháng 9/2016 ước đạt 28 nghìn tấn với giá trị 239 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt điều 9 tháng đầu năm 2016 đạt 255 nghìn tấn và 2,01 tỷ USD, tăng 4,5% về khối lượng và tăng 13,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Xét về thị trường, Hoa Kỳ, Hà Lan và Trung Quốc vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam chiếm thị phần lần lượt là 33,6%, 13,7% và 13% tổng giá trị xuất khẩu hạt điều.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu