20:55 ngày 16/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hàng loạt các mặt hàng thực phẩm giảm giá sau Tết

20:16 21/02/2018

(THPL) - Giá hàng loạt các loại thực phẩm sau Tết đã giảm từ 2-3 lần so với trước Tết nhưng sức mua cũng giảm mạnh trong khi lượng cung hàng hóa thì vẫn dồi dào và ổn định.

Theo báo Dân Việt, ghi nhận tại một số hệ thống siêu thị, chợ truyền thống, hàng loạt các mặt hàng thực phẩm đã giảm giá từ 2 - 3 lần so với thời điểm trước Tết. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống như: rau cải xanh giảm từ 25.000 đồng/kg xuống còn 10.000 – 12.000 đồng/kg, thịt lợn giảm giá từ 120.000 đồng/kg xuống còn 98.000 đồng/kg, thịt gà ta còn 110.000 – 100.000 đồng/kg…Các loại hoa cúng cũng đã trở lại giá so với ngày bình thường trước Tết, như hoa cúc còn 10.000 -12.000 đồng/bó, hoa cát tường có giá 35.000 đồng/bó, hoa lay ơn có giá 90.000 đồng/bó….

img1806-1519100882-width565height380
Giá hàng loạt các mặt hàng thực phẩm giảm 2 - 3 lần so với trước Tết. Ảnh: Báo Dân Việt

Trong khi đó, tại các siêu thị, các mặt hàng thực phẩm tươi sống đang giảm giá khá sâu do các siêu thị vẫn áp dụng một số chương trình khuyến mãi trước Tết như thịt lợn các loại giảm 10 - 15%, cà rốt Đà Lạt từ 26.500 đồng/kg giảm còn 15.900 đồng/kg, khoai tây còn 28.000 - 30.000 đồng/kg, cà chua còn 10.000 - 15.000 đồng/kg…

Sở Công Thương Hà Nội Cho biết: Tết năm nay Hà Nội có 104 địa điểm kinh doanh đăng ký mở cửa bán hàng ngày từ sáng mùng 1 Tết (16.2) và từ ngày mùng 2 Tết có thêm 79 địa điểm đăng ký bán hàng trở lại phục vụ nhân dân. Tới ngày 4 Tết, phần lớn các siêu thị kinh doanh thực phẩm, các chợ và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội đồng loạt mở cửa phục vụ nhân dân bình thường.

Trong khi đó, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, sức mua thị trường Tết năm nay tăng 10-15% so với Tết Đinh Dậu 2017. Người tiêu dùng tiếp tục có xu hướng thay đổi dần tập quán mua sắm, tiêu dùng thay cho "ăn Tết" bằng "vui Tết", "chơi Tết"; chuyển từ kênh mua sắm truyền thống sang kênh mua sắm hiện đại, mua sắm online trên mạng và giảm bớt thói quen mua dự trữ hàng hóa trong dịp Tết.

Theo TTXVN, ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, cho biết dịp Tết này trung bình mỗi ngày thành phố tiêu thụ 16.000 - 18.000 con heo (ngày thường khoảng 8.000 - 10.000 con). Ngoài ra, thành phố còn tiêu thụ 44 triệu lít bia, 47 triệu lít nước giải khát và khoảng 18.000 tấn kẹo các loại...

Theo ông Kiên, Sở Công Thương đã đưa lên trang web của Sở bảng giá các mặt hàng thiết yếu để người dân theo dõi. Qua công tác kiểm tra, các nhà máy sản xuất, đơn vị nhập khẩu đảm bảo số lượng này và cam kết không tăng giá dịp Tết. Ngoài ra, thời điểm trong và sau Tết Nguyên đán, Sở và các đơn vị cũng thường xuyên tăng cường kiểm tra thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đẩy giá, hàng gian, hàng giả, không đảm bảo chất lượng đưa vào thị trường phục vụ Tết, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt Tết của người dân.

Dịp Tết năm nay, các doanh nghiệp của thành phố đã chuẩn bị nguồn vốn gần 18.000 tỉ đồng để sản xuất hàng hóa phục vụ Tết nguyên đán 2018, tăng 743 tỉ đồng so với năm trước. Nguồn hàng hóa Tết cũng dồi dào, tăng 20- 30% so với năm ngoái. 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu