20:57 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hải Phòng: Doanh nghiệp “vô tư” chiếm đất công

10:55 10/06/2019

(THPL) - Hàng chục ha đất công do Trung tâm phát triển quỹ đất (Sở TNMT Hải Phòng) quản lý nhưng đã bị các doanh nghiệp chiếm và sử dụng nhiều năm liền.

Đất công bị chiếm tràn lan

Trường hợp đầu tiên phải kể đến 1,1 ha đất công gần chân cầu Bạch Đằng (tại bán đảo Đình Vũ) nằm dưới hành lang lưới điện 110 KV Đồng Hòa – Đình Vũ của Công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng bị một doanh nghiệp chiếm dụng nhiều năm nay nhưng vẫn không bị thu hồi, xử lý. Mặc dù, Công ty Điện lực đã rất nhiều mời doanh nghiệp này lên làm việc, lập biên bản, báo cáo các cơ quan chức năng liên quan đề nghị cưỡng chế di dời… Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn thản nhiên sử dụng 1,1 ha đất, không hợp tác để di dời và hành lang lưới điện tiếp tục bị chiếm dụng. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn truyền tải điện.

Hàng chục ha đất công do Trung tâm phát triển quỹ đất (Sở TNMT Hải Phòng) quản lý nhưng đã bị các doanh nghiệp chiếm và sử dụng nhiều năm liền. 

Ông Nguyễn Công Hân – Phó chủ tịch UBND quận Hải An xác nhận sự việc và cho biết: “Việc 1,1 ha đất công ích nằm dưới đường điện cao thế 110 KV Đồng Hòa – Đình Vũ bị chiếm dụng trái phép suốt từ năm 2016 tới nay là đúng. Để xảy ra sự việc này xuất phát từ sự buông lỏng quản lý của Trung tâm phát triển quỹ đất (Sở TNMT Hải Phòng)”.

Ngoài 1,1 ha diện tích trên bị công ty cổ phần thương mại vận tải Trường Xuân chiếm thì tại khu đất này đang bị lấn chiếm tràn lan. Ngay sát bãi gỗ của công ty Trường Xuân là những bãi vật liệu xây dựng lấn chiếm đất hành lang cầu Bạch Đằng.

Để đảm bảo an toàn cho cây cầu Bạch Đằng, Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng (là đơn vị quản lý cầu) đã tiến hành lắp hệ thống rào chắn bằng sắt hai bên cầu với khoảng cách mỗi bên 7m tính từ chân cầu.

Nhưng, tại một số vị trí trụ móng cầu nằm trên địa bàn phường Đông Hải 2 (quận Hải An, Hải Phòng), hệ thống rào chắn này đã bị một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tự ý cắt rào, chiếm đất, dùng làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, làm bãi tập kết gỗ…Thậm chí, trụ móng chính của cây cầu cũng bị biến thành bãi chứa hàng trăm khối cát, đá, sỏi, gỗ... Hàng ngày, có đủ các loại xe ô tô, máy xúc nườm nượp ra vào các bãi tập kết vận chuyển hàng.

Nguy hiểm hơn, nằm ngay sát hành lang cầu Bạch Đằng, một diện tích đất khoảng 2 ha bị công ty CP Quảng Đông lấn chiếm xây dựng trái phép cây xăng, điểm sang chiết khí, bãi để xe… Dù chưa được cấp phép nhưng công ty này vẫn “vô tư” xây dựng, sử dụng diện tích đất trên.

Ông Dương Quang Huy – Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất (Sở TNMT Hải Phòng) cho biết: “Thành phố có chủ trương cho Công ty Quảng Đông thuê đất ở khu vực này nhưng thủ tục để cho phép công ty này thuê chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, nhiều năm qua công ty Quảng Đông đã tự ý xây dựng một số công trình, vật kiến trúc, lấn chiếm diện tích đất do chúng tôi quản lý”. Nhưng khi hỏi về trách nhiệm của Trung tâm phát triển quỹ đất Hải Phòng? Ông Huy từ chối trả lời.

Sự buông lỏng của cơ quan quản lý hay đã có sự “bật đèn xanh” cho doanh nghiệp

Quyết định số 1845 ngày 18/8/2006 của UBND TP. Hải Phòng về việc thu hồi 47,4 ha tại bán đảo Đình Vũ (phường Đông Hải 2, quận Hải An) giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất (Sở TNMT Hải Phòng) quản lý. Sau khi được thành phố Hải Phòng giao quản lý khu đất trên, năm 2016 Trung tâm phát triển quỹ đất đã ký hợp đồng dịch vụ bảo vệ với Công ty TNHH dịch vụ Hải Hùng. Tuy nhiên, thay vì  bảo vệ khu đất thì công ty Hải Hùng lại tự ý cho Công ty cổ phần thương mại vận tải Trường Xuân sử dụng 1,1 ha đất ngay sát chân cầu Bạch Đằng, dưới hành lang lưới điện cao thế 110 KV Đồng Hòa – Đình Vũ.

Sau khi Công ty Điện lực Hải Phòng báo cáo UBND thành phố, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo yêu cầu Sở TNMT Hải Phòng làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất, đề xuất xử lý, báo cáo lại UBND thành phố.

Tiếp đó, UBND thành phố Hải Phòng có văn bản số 3352 về việc xử lý lấn chiếm quỹ đất công đầu đảo Đình Vũ. Văn bản nêu rõ: Yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan khẩn trương di chuyển, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, vật liệu tập kết, xây dựng trái phép dưới hành lang lưới điện cao thế 110 KV trước ngày 15/6/2017. Giao UBND quận Hải An phối hợp với Sở TNMT Hải Phòng và các cơ quan liên quan xây dựng phương án, tổ chức cưỡng chế đối với các tổ chức, cá nhân đang lấn chiếm, sử dụng đất trái phép nằm trong hành lang lưới điện 110 KV nhưng chây ỳ không tự thực hiện giải phóng mặt bằng đúng hạn. Kiểm tra, xử lý và thu hồi phần đất quy hoạch cây xanh đầu đảo Đình Vũ.

Đến ngày 2/10/2018 UBND TP. Hải Phòng tiếp tục có văn bản số 4611 chỉ đạo về vụ việc. Theo đó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng tiếp tục yêu cầu UBND quận Hải An, Sở TNMT tổ chức cưỡng chế, giải tỏa đối với Công ty cổ phần thương mại vận tải Trường Xuân đang lấn chiếm, sử dụng đất trái phép dưới hành lang cầu Bạch Đằng và hành lang lưới điện. Các cơ quan tiến hành cưỡng chế, báo cáo về UBND TP Hải Phòng trong tháng 10/2018.

Kể từ văn bản chỉ đạo đầu tiên của UBND TP. Hải Phòng (ngày 13/6/2017) tới nay đã gần 3 năm nhưng bãi gỗ rộng tới 1,1 ha của công ty cổ phần thương mại vận tải Trường Xuân vẫn “vô tư” nằm dưới hành lang cầu Bạch Đằng và hành lang lưới điện. UBND quận Hải An và Sở TNMT vẫn loay hoay với “quy trình cưỡng chế”.

Vậy nguyên nhân sự việc là do sự yếu kém trong quản lý, buông lỏng để các doanh nghiệp “vô tư” chiếm đất công hay đã có sự “bật đèn xanh” của Trung tâm phát triển quỹ đất (Sở TNMT Hải Phòng) nên mới khiến khu đất này bị chiếm dụng trái phép suốt nhiều năm qua.

PV

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu