11:27 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hải Phòng: Công ty Tuấn Long phớt lờ các quy định về trật tự xây dựng, vi phạm luật đê điều

17:13 30/03/2017

(THPL) - Mặc dù đã bị “tuýt còi” do cố tình xây dựng công trình trái phép, vi phạm công trình thủy lợi, phòng chống lụt bão, nhưng Công ty cổ phần Tuấn Long có địa chỉ tại xã An Hồng (An Dương, Hải Phòng) vẫn tiếp tục cho thi công công trình xây dựng tại chân cầu Kiền, phớt lờ các quy định về trật tự xây dựng.

Tháng 8 năm 2016 Chi cục đê điều phòng chống lụt bão thành phố Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Tuấn Long, buộc công ty này phải tháo dỡ phần công trình vi phạm, khôi phục nguyên trạng bãi sông, tuy nhiên sau khi có quyết định xử phạt, công ty cổ phần Tuấn Long vẫn tiếp tục cho thi công xây tường bao.

Sau khi có quyết định xử phạt, công ty cổ phần Tuấn Long vẫn tiếp tục cho thi công xây tường bao.

Đến nay đã qua 7 tháng, công ty cổ phần Tuấn Long tiếp tục thi công rầm rộ với hàng loạt trụ bê tông được đóng xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó UBND xã An Hồng đã nhanh chóng đến hiện trường, kịp thời phát hiện, lập biên bản buộc công ty phải dừng thi công, đồng thời đã ra quyết định đình chỉ và quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty này, yêu cầu công ty phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật, nhưng dường như mọi sự như đã rồi, công ty vẫn tiếp tục cho các thiết bị máy móc để “bức tử” bãi sông.

Công ty vẫn tiếp tục cho các thiết bị máy móc để “bức tử” bãi sông

Theo quan sát, mỗi ngày có hàng loạt xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng ra vào khu vực mà công ty Tuấn Long đang xây dựng, nhưng điều lạ là không có bất cứ lực lượng chức năng nào tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào khu vực thi công xây dựng công trình vi phạm, mặc dù trước đó đã có quyết định đình chỉ, buộc phải dừng thi công theo Nghị định 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

Xe cộ hoạt động suốt ngày, suốt đêm

Ông Nguyễn Văn Sơn, chủ tịch UBND xã An Hồng cho biết: "Đến nay, UBND xã đã làm hết thẩm quyền cho phép, đã kịp thời phát hiện, đình chỉ thi công công trình vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng công ty vẫn cố tình vi phạm, do vậy UBND xã báo cáo UBND huyện và thành phố để xử lý".

Được biết, khu đất này được sử dụng mục đích làm bãi chứa vật liệu tàu thủy, không được phép xây dựng các công trình ảnh hưởng tới đê điều, phòng chống lụt bão. Đề nghị các cấp chính quyền, các ngành chức năng thành phố Hải Phòng nhanh chóng vào cuộc xử lý vi phạm hành lang đê, trả lại nguyên trạng ban đầu khi mùa mưa bão đang đến gần.

Nguyễn Biên

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu