06:20 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hải Dương: Phát hiện, thu giữ hơn 800kg pháo nổ trong đường dây buôn bán trái phép

11:45 25/11/2018

(THPL) - Qua điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành bắt giữ thêm 2 đối tượng và gần 300kg pháo các loại trong một vụ vận chuyển trái phép hơn 500kg pháo nổ được phát hiện trước đó.

Theo báo Dân trí, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị này đã bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển trên 500kg pháo từ Lạng Sơn về Hải Dương tiêu thụ. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ và bắt thêm 2 đối tượng khác, thu giữ gần 300kg pháo các loại.

Tang vật "khủng" bị bắt giữ ngày 16/11. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, theo TTXVN, vào khoảng 6 giờ 30 ngày 16/11, tại một bãi đất trống thuộc địa phận thôn Trung Quê, xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (địa bàn giáp ranh với huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện một số đối tượng vận chuyển thùng cát - tông từ ô tô biển kiểm soát 98A-079.66 xuống.

Khi thấy lực lượng chức năng, ba đối tượng đã bỏ chạy. Các đối tượng còn lại là gồm Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1978, trú tại xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam), Tạ Văn Đức ( sinh năm 1989, trú tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang); Dương Văn Nguyên (sinh năm  1988, trú tại xã Thạch Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và Trần Văn Tân (là lái xe, sinh năm 1982, trú tại xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 21 thùng cát - tông đựng 520,3 kg pháo các loại (116,4 kg pháo bánh nổ và 403,9 kg giàn pháo hoa nổ).

Qua điều tra, Quyền khai nhận mua pháo của Nguyên và Đức; đồng thời, qua môi giới của Pham Văn Quân (sinh năm 2000, trú tại xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), Quyền còn mua pháo của của Nguyễn Văn Giới (sinh năm 1966, trú tại xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang).

Đến chiều 16/11, các đối tượng Giới, Quân và Giáp Văn Mẫn (sinh năm 1987, trú tại xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang) đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi buôn bán số pháo trên.

Tổ chức bắt giữ Phạm Văn Quân và Nguyễn Văn Giới, đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương còn phát hiện, thu giữ thêm 284kg các loại pháo giàn, pháo bánh. Qua đó, tổng số tang vật thu được từ vụ án này lên đến 804,7 kg pháo nổ các loại.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tuấn Kiệt ( tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu