07:36 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Tĩnh: Điều tra nhóm côn đồ dùng hung khí nguy hiểm đe dọa giết người

15:30 05/06/2020

(THPL) - Chiều ngày 04/06/2020, công an thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nhóm người đi ô tô, xe máy có kèm theo hung khí nguy hiểm đến đánh và đe dọa giết người trong đêm tối trên địa bàn khiến người dân hoảng loạn...

Theo trình bày và cung cấp hình ảnh ghi lại vụ ẩu đả xảy ra với gia đình bị hại là anh Nguyễn Huy Hoàng (SN 1972, trú tại TDP 4, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh), trước đó khoảng 21h32’ ngày 31/5/2020, một nhóm người (khoảng 6 - 7 người đều trú tại huyện Hương Khê) trong đó có ông Nguyễn Trọng Cử và con trai, con gái ông Cử là Nguyễn Trọng Ngọc Quang và Nguyễn Thúy Vân đã đi ô tô mang BKS 38A – 208.78 và 2 xe máy có mang theo hung khí (kiếm) đến phía trước nhà của gia đình có lời lẽ lăng mạ, đe dọa giết người thân của gia đình Hoàng.

Gia đình anh Nguyễn Huy Hoàng trình bày sự việc.

Một lúc sau, anh Nguyễn Huy Hoàng cùng một người đàn ông khác đi chơi từ nhà hàng xóm gần đó trở về đến phía trước cửa nhà mình thì lập tức bị ông Cử và con trai ông này là Quang cùng nhóm người phía bên ông Cử xông vào giằng co và ông Cử đã dùng tay đấm vào người khiến anh Hoàng sợ hãi bỏ lại xe máy bên đường chạy vào nhà của gia đình mình. Lúc này, vợ anh Hoàng là chị Trần Thị Thành và con gái là Nguyễn Trần Lê Na cùng một số người dân ở gần đó vào can ngăn. Lúc này, chị Trần Thị Thành bị ông Cử lôi kéo đẩy ngã xuống đường…

Tuy nhiên, vụ việc vẫn chưa dừng lại mà ông Cử và con trai ông Cử còn cầm kiếm trên tay để chém anh Hoàng. Lúc này, anh Hoàng ở trong nhà và có cầm theo một thanh sắt dài giống kiếm chạy ra khỏi nhà thì được mọi người can ngăn, xô đẩy vào trong nhà của gia đình anh Hoàng. Tiếp đó một nam thanh niên phía ông Cử dùng ghế nhựa ném vào nhà anh Hoàng này. Hậu quả, chiếc xe máy do anh Nguyễn Huy Hoàng điều khiển về đến nhà và cửa kính cửa nhà của gia đình cũng bị hư hỏng, vợ con anh Hoàng cũng bị chấn thương nhẹ…

Tối cùng ngày 31/5/2020), Công an thị trấn Hương Khê phối hợp với lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, đồng thời lập biên bản để phục vụ công tác điều tra. Qua xác minh, nhóm người đi ô tô và xe máy phía bên nhóm người ông Cử gồm có: Nguyễn Trọng Cử (SN 1969) và con trai, con gái ông Cử là Nguyễn Trọng Ngọc Quang (SN 2001), con gái là Nguyễn Thúy Vân (SN 1990) đều trú tại xã Hương Giang, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Ngoài ra còn có Nguyễn Kim Tuyến (SN 2001, trú tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) và 2 đến 2 nam thanh niên khác.

Khu vực nhà anh Nguyễn Huy Hoàng nơi xảy ra vụ việc

Tính đến chiều ngày 3/6/2020, công an thị trấn Hương Khê cho biết, đã triệu tập Cử, Quang, Vân và Tuyến để lấy lời khai và bước đầu, các đối tượng này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Đồng thời cũng đã mời gia đình anh Nguyễn Huy Hoàng để lấy lời khai và tiếp tục triệu tập những người có liên quan tiếp tục làm rõ vụ việc. Ngoài ra đã tịch thu hai chiếc kiếm liên quan trong vụ việc này và đã lập biên bản giao trách nhiệm cho gia đình ông Nguyễn Trọng Cử quản lý chiếc xe ô tô mang BKS 38A – 208.78 và không được thay đổi hình dạng hay bán xe để phục vụ công tác điều tra…

Tìm hiểu được biết, nguyên nhân xảy ra vụ việc này là do mâu thuẫn trong mua bán nhà của gia đình anh Trần Duy Tại (SN 1961, trú tại TDP 2, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh).

Ông Nguyễn Văn Tình – Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê cho hay, vụ việc xảy ra chúng tôi đã chỉ đạo công an thị trấn tiếp tục phối hợp với Công an huyện, cơ quan chức năng có liên quan xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như các đối tượng có liên quan để xử lý, răn đe các đối tượng theo quy định của pháp luật. Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm, không bao che, không bỏ lọt tội phạm.

Quốc khánh – Khánh Linh

 

Quốc Khánh - Khánh Linh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu