11:03 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Tĩnh: Công an đột kích xới bạc, hàng chục con bạc nháo nhào tháo chạy

16:32 14/02/2019

(THPL) - Lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh vừa bắt 24 người đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thu hơn 230 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo báo Tổ quốc, ngày 14/2, Thiếu tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê và Phòng Cảnh sát cơ động bắt quả tang 24 người (10 nữ, 14 nam) đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Hiện trường khu vực đồi núi nơi sới bạc được tổ chức (ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Trước đó, ngày 13/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Khê và Phòng Cảnh sát cơ động tỉnh bắt quả tang một nhóm tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại khu vực đồi núi thuộc địa bàn xóm 9, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê.

Quá trình trinh sát, lực lượng chức năng xác định đây là nhóm đánh bạc hoạt động trong thời gian dài được tổ chức rất chuyên nghiệp. Các con bạc được tổ chức đánh lưu động với nhiều thủ đoạn tinh vi như lợi dụng địa bàn rừng núi hiểm trở, thay đổi vị trí liên tục, bố trí người canh gác nghiêm ngặt...

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự đã thành lập chuyên án, tiến hành trinh sát nhiều ngày đêm, nhiều lần vây bắt không thành do các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm...

Khoảng 13h ngày 13/2, các cán bộ chiến sĩ đã vây bắt thành công các đối tượng tại khu vực đồi Trạng Nẹo, xóm 9, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng liều lĩnh bỏ chạy và nhảy xuống hố sâu để ẩn nấp nhưng các trinh sát đã kịp thời phát hiện và bắt giữ 24 đối tượng. Những người bị bắt độ tuổi từ 26 đến 60, trú ở Hà Tĩnh và Nghệ An - báo điện tử VOV đưa tin.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 4 bát sứ, 1 đĩa sứ, 4 quân vị, 3 bảng vị, 20 chiếc điện thoại, hơn 230 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác.

Hiện Cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xác minh làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Tuấn (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu