21:44 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Nội: Vòm cầu trăm tuổi sống động qua bàn tay tài hoa của các họa sĩ Hàn Quốc

09:43 11/11/2017

(THPL) - Nằm trong dự án "Đưa nghệ thuật vào không gian sống" do UN-Habitat phối hợp với quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc và UBND quận Hoàn Kiếm, các bích họa nằm trên những vòm cầu phố Phùng Hưng tái hiện 'ký ức về Hà Nội' xưa cũ sẽ hoàn thành giữa tháng 11.

Toàn bộ phố Phùng Hưng có 131 cổng vòm thì đã có 4 cổng được đục ra để phục vụ giao thông, còn lại 127 cổng vòm sẽ được chia thành 3 giai đoạn để triển khai.

23435683_1471660432950748_817352431_n
Dự án "Bích họa trên phố Phùng Hưng" được thực hiện dựa trên cơ sở chương trình "Đưa nghệ thuật vào không gian sống".

Dự án "Bích hoạ trên phố Phùng Hưng" nằm trong giai đoạn 1. Giai đoạn 2 sẽ tác động đến các cổng vòm từ đoạn phố Phùng Hưng đến phố Hàng Cót (mở vòm để phục vụ không gian văn hoá của Hà Nội). Giai đoạn 3 sẽ tác động vào các cổng vòm từ Cửa Đông đến phố Lê Văn Linh. 

23439594_1471660402950751_568786487_n
Các bức tranh dần hoàn thiện trên vòm cầu phố Phùng Hưng.

Dự án "Bích họa trên phố Phùng Hưng" dài chưa đầy 200 mét, được thực hiện dựa trên cơ sở chương trình "Đưa nghệ thuật vào không gian sống" do Chương trình định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat), Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation) phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm triển khai. Dự án sẽ làm 18 bức bích họa khổ lớn lên các vòm cầu cổ tại đây – trong đó có 10 bức của các họa sĩ Việt, 7 bức của các họa sĩ Hàn và 1 bức do nghệ sĩ 2 nước cùng thực hiện.

23476460_1471660396284085_1656700727_n
Những bức tranh đầu tiên được thực hiện bởi các nghệ sĩ Hàn Quốc.

Những bức tranh đầu tiên được thực hiện bởi các nghệ sĩ Hàn Quốc mô tả lại không gian, con người Hà Nội xưa. Những vòm cầu này nằm gần ngã tư Phùng Hưng - Hàng Cót - Hàng Lược.

Nữ họa sĩ Oh Ye Seul và tác phẩm vẽ gánh hàng hoa Hà Nội.
23439569_748872151967275_1232481688_n

Các bức tranh được nhóm nghệ sĩ Hàn Quốc như : Nữ họa sĩ Oh Ye Seul, nghệ sĩ Kim Hyu Chang (người từng tham gia dự án vẽ bích hoạ làng Tam Thanh - Quảng Nam), vẽ trên một bề mặt vật liệu áp sát vòm cầu, không làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình trên phố Phùng Hưng.

IMG_9601_resize-768x512
Họa sỹ Oh Ye Seul 26 tuổi đến từ Seul lần đầu tiên ra nước ngoài theo một dự án mỹ thuật cấp quốc gia. Cô cho biết cảm thấy vinh dự và biết ơn khi được lựa chọn đến Hà Nội để làm đẹp thêm cho thành phố đáng yêu này
23476392_1471629886287136_1917207307_n
Một phần bức họa mô tả người đạp xích lô của Hà Nội.

Chỉ là 1/6 của con phố dài 1200 mét, với 18 vòm cầu trên tổng số 127 vòm cầu cổ, những gì đang diễn ra quanh 18 bức bích họa ấy cũng đã đủ để người ta hi vọng nhiều hơn về một "phố vòm cầu" tại Hà Nội – nơi kết nối lịch sử và ký ức của thành phố với nghệ thuật đương đại trong không gian dành cho cộng đồng thêm sinh động.

23476105_1471660406284084_312822443_n
Hiện tại việc vẽ tranh được thực hiện đồng thời với việc cải tạo lát gạch lại mặt vỉa hè.

Được biết, dự án như một nhịp cầu nghệ thuật nhằm thắt chặt tình hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc. Ngoài ra, dự án này cũng góp phần quảng bá những hình ảnh đẹp về Thủ đô Hà Nội.

Trước đó, UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, UBDN TP. Hà Nội đang xem xét việc một đơn vị tư nhân đề xuất chi 100 tỉ đồng để đục thông, cải tạo 127 ô vòm cầu đường sắt trên phố Gầm Cầu và Phùng Hưng thành các không gian văn hóa.

Tuy nhiên sau đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Bộ GTVT) đề nghị chưa tiến hành phá thông các vòm cầu đã xây bịt này bởi đây là kết cấu chịu lực có tác dụng tăng cường cho các vòm đá đã bị phong hóa qua quá trình khai thác hơn 100 năm. Việc phá dỡ chỉ có thể thực hiện sau khi tiến hành kiểm định đánh giá khả năng chịu tải và có giải pháp gia cố phù hợp.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu