11:58 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Nội: Gara ôtô cạnh sân Mỹ Đình bốc cháy, nhiều xế hộp bị thiêu rụi

16:08 13/12/2018

(THPL) - Đám cháy bùng lên tại một gara ôtô ở quận Nam Từ Liêm, nhiều tiếng nổ phát ra từ hỏa hoạn khiến hệ thống mái che của nhà xưởng đổ sập, công nhân bỏ chạy tán loạn.

Theo Vnexpress, vào khoảng 11h45 ngày 13/12, sau một số tiếng nổ nhỏ, gara ôtô Quang Minh nằm sâu và chạy dọc theo ngõ số 3 đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Khu xưởng này nằm sát vách với trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam và cách sân Mỹ Đình khoảng 700 m.

Quanh khu vực xảy ra sự cố có nhiều gara sửa chữa ôtô, ban đầu người dân tưởng là đốt lốp nên không chú ý. Sau hơn 10 phút, họ mới phát hiện cháy rồi gọi lực lượng cứu hỏa.

Khói đen bốc lên cao hàng chục mét tà hiện trường. (Ảnh: Tri thức trực tuyến)

Thời điểm xảy ra vụ cháy, một nhóm công nhân đang tiến hành sơn sửa hai chiếc ôtô. "Lửa bốc lên một lúc thì góc của xưởng này sập luôn xuống, công nhân bên trong chạy toán loạn ra ngoài. Đám cháy lan nhanh và bốc lên dữ dội nên mặc dù có nhiều bình chữa cháy tại chỗ cũng không ai dám sử dụng", một nhân chứng cho hay.

Nhà chức trách đã điều 7 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sỹ tới hiện trường. Lính cứu hỏa nhanh chóng phun nước dập các điểm lửa và mặc đồ bảo hộ tiếp cận khu vực nhà điều hành. 

Theo Tri thức trực tuyến, do ngõ hẹp nên xe chữa cháy lớn không vào được, việc khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát phá cửa kính của nhà điều hành để phun nước vào phía trong. 

Đám cháy xảy ra tại một gara ôtô gần trụ sở VFF, gần đó có một cây xăng. Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cho biết cứu hộ đã kịp thời sơ tán được toàn bộ người dân khỏi khu vực xảy ra cháy.

Khu xưởng bị cháy là gara ôtô Quang Minh. Đám cháy uy hiếp nhiều công trình xung quanh như trạm xăng Mỹ Đình, trụ sở VFF, Công ty thí nghiệm điện lực Hà Nội và nhiều gara khác. 

Hệ thống mái tôn ở một góc của khu xưởng đổ sập. (Ảnh: Vnexpress)

Tại hiện trường, khu xưởng tan hoang sau hỏa hoạn, phần mái che bị sập xuống. Đám cháy còn lan sang nhiều ngôi nhà xung quanh..

Lúc 12h30, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa, tiếp tục phun nước làm mát khu vực hiện trường. Sau khi đám cháy được khống chế, lính cứu hỏa dùng súng phun nước di động luồn lách qua đống đổ nát để dập những đám lửa nhỏ.  

Lực lượng chức năng phải rất thận trong khi tiếp cận hiện trường vì cấu kiện của ngôi nhà đã bị hỏng và có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC Công an Hà Nội, vụ cháy không có thiệt hại về người, thiêu rụi và làm sập nhà xưởng gần 500 m2, có ít nhất 2 ôtô đang sửa chữa bị hư hỏng. Công an quận Nam Từ Liêm đã phong tỏa hiện trường để điều tra.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu