18:32 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Nội: Điều tra nhóm đối tượng "ăn quỵt" và hành hung nữ nhân viên thu ngân

17:26 14/12/2016

(THPL) - Thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của người bị hại, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Thanh Xuân đang tiến hành lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc một nhóm đối tượng hung 1 nữ nhân viên thu ngân ngày 10/12 vừa qua.

Trước đó, ngày 13/12, trên mạng xã hội xuất hiện 1 clip ghi lại cảnh một nhóm đối tượng thanh niên khoảng hơn 30 người, sau khi ăn uống tại một nhà hàng, không những không trả tiền mà còn lao vào đánh 1 nữ nhân viên lễ tân (tại một nhà hàng ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Vụ việc xảy ra vào tối 10/12 vừa qua.

Nhóm đối tượng hành hung 1 nữ nhân viên lễ tân tại nhà hàng tối ngày 10/12/2016. (Ảnh cắt clip)

Nữ nhân viên lễ tân tên Phạm Thị L. phải nhập viện cấp cứu vì bị nhóm thực khách này đánh đập dã man, bất ngờ.

Ngày 14/12, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Thanh Xuân cho biết đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc do Công an phường Nhân Chính bàn giao tiếp tục điều tra làm rõ./.

Vụ việc nhóm đối tượng hành hung 1 nữ nhân viên lễ tân tại nhà hàng Huy Nướng tối ngày 10/12/2016: 
Theo như clip camera ghi lại được chia sẻ ngày 13/12, sự việc xảy ra vào khoảng 20h25 tối ngày 10/12, tại nhà hàng Huy Nướng (địa chỉ ở Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) do anh Nguyễn Lê N. Huy làm chủ. 

Thời điểm trên, một nhóm đối tượng thanh niên khoảng hơn 30 người đi vào quán, rồi ngồi rải rác ở các bàn khác nhau. Sau khi ăn xong, những người này hỏi nhân viên quán “Thằng H. đâu?”.

Không thấy mặt chủ quán, nhóm thanh niên đến bàn lễ tân chửi bới và lao vào đánh nữ nhân viên Phạm Thị L.

Theo anh Nguyễn Lê N. Huy, chủ nhà hàng cho hay: Nhóm thanh niên trên gọi rất nhiều món ăn ngon của nhà hàng. Tổng số tiền phải thanh toán là hơn 17 triệu đồng, nhưng không hóa đơn nào được thanh toán. Trước sự việc trên, nhân viên của nhà hàng đã gọi điện báo Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Khi thấy lực lượng Công an, nhóm đối tượng thanh niên đã bỏ chạy. 

Sau đó, anh Nguyễn Lê N. Huy chủ nhà hàng đã gửi đơn trình báo sự việc đến Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Đại Lộc

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu