14:45 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Nội: Đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ cháy quán karaoke

09:30 14/10/2017

(THPL) - Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Diệu Linh (chủ quán karaoke số 68 Trần Thái Tông), Lê Thị Thì và Hoàng Văn Tuấn về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Sau hơn 10 tháng điều tra, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” xảy ra ngày 1-11-2016 tại quán karaoke số 68 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội làm 13 khách tử vong, theo thông tin trên báo CAND.

Đồng thời, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Nguyễn Diệu Linh, 31 tuổi, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội; Lê Thị Thì, 55 tuổi và Hoàng Văn Tuấn, 24 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cùng với tội danh nêu trên.

Các đối tượng Linh, Thì và Tuấn. Ảnh: Báo CAND

Theo kết luận điều tra, ngôi nhà 68 Trần Thái Tông có 9 tầng và 1 tum, được Nguyễn Diệu Linh thuê để mở quán karaoke. Sáng 1/1/2016, để phục vụ cho mục đích kinh doanh, Linh thuê nhiều tốp thợ tiến hành sửa chữa, cải tạo. Trương Văn Tuyên là nhóm thợ thi công phần vách, tường cách âm đã tự tìm Lê Thị Thì để thỏa thuận làm khung sắt tại khu vực trần, nhằm lấy điểm ốp gỗ. 

Khi vụ cháy xảy ra, các khách hát trong phòng không kịp chạy thoát đã khiến 13 khách hát karaoke tử vong. Bên cạnh đó, toàn bộ tài sản trong quán karaoke cùng 11 xe máy, 1 xe đạp điện bị thiêu rụi. Các hộ dân liền kề cũng bị chịu ảnh hưởng vì cháy lan.

Quá trình khắc phục hậu quả, Linh đã tự nguyện giao cho 12 gia đình, mỗi gia đình 10 triệu đồng (riêng một gia đình nạn nhân không yêu cầu bồi thường); bồi thường 2,5 tỷ đồng cho Nhà hàng Ginza….

Vụ cháy quán karaoke số 68 Trần Thái Tông khiến 13 người tử vong. Ảnh: Báo Giao thông.

Theo báo Thanh niên, CQĐT xác định, Hoàng Văn Tuấn là thợ hàn không có chứng chỉ về việc hàn điện, chưa được huấn luyện về an toàn lao động, chưa được cấp thẻ an toàn, không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy, dùng máy hàn cắt sắt thổi lửa trực tiếp vào bản lề cửa với mục đích dùng nhiệt cắt bản lề dẫn đến cháy.

Lê Thị Thì là chủ sử dụng lao động Hoàng Văn Tuấn, trực tiếp có mặt nơi xảy ra vụ việc, biết rõ nơi tiến hành hàn có nguy cơ cháy nổ nhưng không tuân thủ quy định an toàn phòng chống cháy nổ, vẫn đồng ý dùng máy hàn dẫn đến cháy.

Chủ quán Nguyễn Diệu Linh mặc dù chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy nhưng đã chỉ đạo nhân viên cho khách vào hát; thay đổi thiết kế, không kiểm tra giám sát trong quá trình thi công đến khi nghiệm thu đưa vào sử dụng gây nguy hiểm về cháy nổ; chưa đủ điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Vì vậy, 3 đối tượng đã phạm tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Kết quả trưng cầu giám định từ Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định: điểm xuất phát cháy ở khu vực góc Tây Nam cửa ra vào, bên trong phòng phía ngoài (tính từ Đông sang Tây) cửa tầng 2 quán karaoke đã làm bắn các vẩy hàn có nhiệt độ cao vào phần cách âm gắn trên tường gây ra cháy, sau đó cháy lan sang các khu vực khác. Nguyên nhân cháy là do quá trình hàn cắt kim loại bằng hồ quang điện.

Tú Anh (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu