19:58 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Nội: Công bố danh sách DN nợ thuế đầm đìa, chây ỳ không trả

20:12 12/12/2018

(THPL) - Mới đây, Cục Thuế TP Hà Nội vừa công bố danh sách 112 đơn vị nợ phí và tiền sử dụng đất trong tháng 12/2018 với số nợ hơn 138 tỷ đồng.

Trong số 112 đơn vị mới công bố, có 2 chủ đầu tư nợ tiền sử dụng đất là Công ty cổ phần Công trình giao thông 1 (nợ hơn 3,6 tỷ đồng) và Công ty cổ phần Lilama Hà Nội (nợ 714 triệu đồng). Đây là số nợ tại thời điểm 31/10. 110 doanh nghiệp còn lại có tổng số nợ thuế, phí là gần 134 tỷ đồng.

Cục Thuế TP Hà Nội vừa công bố danh sách 112 đơn vị nợ phí và tiền sử dụng đất trong tháng 12/2018. (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, danh sách còn tiếp tục công khai 11 doanh nghiệp đã công khai từ các năm trước (năm 2015, 2016 và 2017) nhưng tới nay vẫn “chây ỳ” nợ thuế, tổng số tiền hơn 96,7 tỷ đồng tiền thuế.

Các doanh nghiệp bị bêu tên nhiều lần và có sổ nợ thuế ‘khủng’ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn (gần 50 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Constrexim-Meco nợ hơn 25,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đô thị Hà Nội nợ 9,5 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ tuổi trẻ Hà Nội cùng Công ty Cổ phần Thịnh An đều nợ 4,8 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế TP Hà Nội, trong 11 tháng, đơn vị này đã đăng công khai trên trang website 1.752 doanh nghiệp nợ tiền thuế, phí và các khoản thu liên quan đến đất với tổng số tiền nợ là trên 6.460 tỷ đồng. Sau công khai, đã có 824 đơn vị nộp lại trên 825 tỷ đồng.

Như vậy, đã có khoảng 47% doanh nghiệp công khai thực hiện nộp lại ngân sách. Số tiền đã nộp bằng khoảng 12,8% tổng số thuế nợ đã công khai.

Trong giai đoạn cuối năm 2018, Cục Thuế TP Hà Nội đã, đang và sẽ tiến hành nhiều giải pháp quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng; thể hiện sự kiên quyết của cơ quan thuế trong công tác quản lý nợ thuế.

Trong thời gian tới, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, đề xuất các cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế quyết liệt hơn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp, các chủ đầu tư có nguồn tiền nhưng cố tình chây ỳ, không hoàn thành nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước.

Xuân Hà

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu